Nga, Mỹ lập kênh liên lạc nhằm tránh đụng độ liên quan đến Syria

Một kênh liên lạc Nga-Mỹ nhằm tránh đụng độ vô tình liên quan đến Syria đang được 2 bên sử dụng trong bối cảnh căng thẳng leo thang về khả năng Mỹ tấn công đồng minh Trung Đông của Nga này.
Nga, Mỹ lập kênh liên lạc nhằm tránh đụng độ liên quan đến Syria ảnh 1 Quân cảnh Nga tại trạm kiểm soát ở Wafideen, ngoại ô Damascus (Syria) ngày 9/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và Sputniknews, Điện Kremlin ngày 12/4 cho hay một kênh liên lạc Nga-Mỹ nhằm tránh đụng độ vô tình liên quan đến Syria đang được 2 bên sử dụng trong bối cảnh căng thẳng leo thang về khả năng Mỹ tấn công đồng minh Trung Đông của Nga này.

[Hầu hết tàu chiến Nga rời Tartus trước khi Mỹ tấn công Syria]

Trả lời trước báo giới về việc liệu Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ có đang sử dụng "tránh xung đột" nói trên để tránh thương vong cho quân nhân Nga trong trường hợp Mỹ tấn công Syria hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: "Đường dây (liên lạc) đang hoạt động... Nói chung, đường dây này được cả hai bên sử dụng."

Ông Peskov cũng nhấn mạnh: "Nga đang theo dõi sát những tuyên bố liên quan do Washington đưa ra. Chúng tôi vẫn cho rằng cần phải kiềm chế bất cứ bước đi nào có thể dẫn đến một sự leo thang tại Syria"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục