Nga nêu lý do từ chối tham gia Hội nghị thượng đỉnh về Trung Đông

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogganov tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh về Trung Đông do Mỹ và Ba Lan đồng tổ chức gây hại cho sự ổn định và hòa bình khu vực.
Nga nêu lý do từ chối tham gia Hội nghị thượng đỉnh về Trung Đông ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogganov. (Nguồn: Al-Manar)

Ngày 29/1, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông và các nước châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogganov tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh về Trung Đông do Mỹ và Ba Lan đồng tổ chức gây hại cho sự ổn định và hòa bình khu vực. 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva sẽ không tham gia Hội nghị thượng đỉnh về Trung Đông sẽ diễn ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan từ 13-14/2 vì sự kiện này “được chuẩn bị vội vã, không đếm xỉa đến ý kiến của các nước có ảnh hưởng ở Trung Đông và ngoài khu vực.”

Warsaw hy vọng Moskva sẽ xem xét lại quyết định của mình và tham gia hội nghị này.

Iran không nhận được lời mời tham dự hội nghị, trong khi đó Washington khẳng định hội nghị này không mang tính chất chống Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục