Nga nghiên cứu bộ phận mới cho máy bay siêu âm vào năm 2024

Tập đoàn Động cơ Thống nhất của Nga lên kế hoạch phát triển máy phát khí mới - bộ phận chính của một động cơ phản lực - cho một máy bay siêu âm vào năm 2024.
Nga nghiên cứu bộ phận mới cho máy bay siêu âm vào năm 2024 ảnh 1Máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160M2. (Nguồn: Sputnik)

Theo Sputniknews, Trưởng nhóm thiết kế của Tập đoàn Động cơ Thống nhất của Nga, Yury Shmotin, cho biết tập đoàn này lên kế hoạch phát triển một máy phát khí, bộ phận chính của một động cơ, cho một máy bay siêu âm vào năm 2024.

[Tên lửa S-500 thế hệ mới của Nga có thể hoạt động ngoài khí quyển]

Trước đó, tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi của Nga bắt đầu tiến hành sản xuất hàng loạt máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 tiên tiến nhất Su-57.

Su-57 là máy bay tiêm kích tàng hình, hai động cơ, một chỗ ngồi, có tốc độ siêu thanh và siêu cơ động, được sử dụng để tiêu diệt tất các các loại mục tiêu trên không, trên đất liền và trên mặt nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục