Nga ngừng thỏa thuận thanh sát quân sự chung với Litva

Bộ Quốc phòng Litva cho biết Nga đã đơn phương ngừng một thỏa thuận về việc tiến hành các cuộc thanh sát quân sự với nước này.
Nga ngừng thỏa thuận thanh sát quân sự chung với Litva ảnh 1Binh sĩ Mỹ được triển khai tới Litva cuối tháng 4/2014 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/5, Bộ Quốc phòng Litva cho biết Nga đã đơn phương ngừng một thỏa thuận về việc tiến hành các cuộc thanh sát quân sự với nước này trong bối cảnh NATO đưa quân đến quốc vùng Baltic này do căng thẳng leo thang tại Ukraine.

Theo truyền thông địa phương, Bộ Quốc phòng Litva đã nhận được công hàm của Nga vào cùng ngày về việc đơn phương ngừng thỏa thuận kể trên. 

Phát biểu với Hãng thông tấn Baltic (BNS), Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicius nói: “Tôi không muốn đưa ra dự đoán về các lý do của việc này, song động thái kể trên đang làm giảm sút lòng tin lẫn nhau và không có lợi cho bầu không khí hợp tác tốt đẹp giữa hai nước". 

Thỏa thuận trên, được hai nước ký năm 2001, quy định cơ chế trao đổi thông tin quân sự của vùng Kaliningrad của Nga với Litva, đồng thời tiến hành các hoạt động thanh sát quân sự song phương.

Được biết, NATO đã triển khai 12 chiến đấu cơ tại khu vực Baltic làm nhiệm vụ cảnh giới bầu trời trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục