Nga phản đối việc Mỹ triển khai tên lửa tại Ba Lan

Nga khẳng định việc triển khai tên lửa Patriot của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan là hành động đi ngược lại việc củng cố an ninh chung.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/5 đã ra tuyên bố khẳng định việc triển khai tên lửa Patriot của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan là hành động đi ngược lại việc củng cố an ninh chung và phát triển quan hệ tin cậy trong khu vực.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Mátxcơva đã nhiều lần bày tỏ sự lo ngại và phản đối việc Mỹ và Ba Lan triển khai tên lửa Patriot cũng như xúc tiến kế hoạch bố trí một bộ phận của Hệ thống Phòng thủ tên lửa (NMD) trên lãnh thổ Ba Lan sát biên giới Liên bang Nga.

Nga đã chất vấn và đề nghị Mỹ và Ba Lan di dời các tên lửa này ra xa khỏi khu vực giáp biên giới Liên bang Nga, nhưng rất tiếc cho tới nay Mátxcơva vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố trên sau khi ngày 24/5, Mỹ đã điều một khẩu đội tên lửa Patriot cùng binh lính đến căn cứ Morag của Ba Lan, cách tỉnh Kaliningrad của Nga khoảng 60km.

Ngoài việc bố trí tại Ba Lan các tên lửa Patriot, Lầu Năm Góc cũng đã vạch kế hoạch triển khai bổ sung trên lãnh thổ nước Đông Âu này các tên lửa SM-3 có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo.

Việc triển khai tên lửa Patriot nói trên là một phần trong thỏa thuận được Ba Lan và Mỹ ký tháng 12/2009 nhằm nâng cấp hệ thống phòng không của quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này. Thỏa thuận, trong đó có điều khoản cho phép bố trí quân đội và trang thiết bị quân sự của Mỹ tại Ba Lan, là điều kiện tiên quyết để Mỹ triển khai các tên lửa Patriot tại Ba Lan, cũng như khả năng thiết lập một địa điểm bố trí NMD mới của Mỹ ở nước Đông Âu này.

Nga đã kịch liệt phản đối việc triển khai các tên lửa của NATO ở những nước thuộc Liên Xô trước đây, đồng thời cảnh báo trong trường hợp cần thiết sẽ triển khai các tên lửa chiến thuật Iskander ở Kaliningrad./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục