Nga phản đối vùng cấm bay và khu an toàn tại Syria

Nga đã lên tiếng phản đối đề xuất thiết lập các vùng cấm bay để hỗ trợ dân thường sơ tán giao tranh tại các khu vực biên giới của Syria.

Ngày 17/8, Nga đã lên tiếng phản đối đề xuất thiết lập các vùng cấm bay để hỗ trợ dân thường sơ tán giao tranh tại các khu vực biên giới của Syria sau khi Mỹ tuyên bố sẵn sàng cân nhắc biện pháp trên.

 

Phát biểu trên kênh truyền hình Sky News Arabia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Cần phải giải quyết các vấn đề an ninh cho dân thường bằng việc sử dụng những biện pháp phù hợp với thực tiễn của luật nhân đạo quốc tế. Tuy nhiên, nếu quý vị lấy cớ một cuộc khủng hoảng quốc tế để tìm cách thiết lập các vùng cấm bay và khu an toàn vì những mục đích quân sự, thì hành động này là không thể chấp nhận được."

 

Trước đó, sau các cuộc hội đàm diễn ra cuối tuần trước với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết vấn đề áp đặt các vùng cấm bay và khu an toàn xung quanh các thành phố bị tàn phá của Syria như Aleppo "cần sự phân tích sâu rộng hơn nữa."

 

Trong buổi họp báo cùng ngày với ông Davutoglu, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng bất cứ sự thay đổi chế độ nào ở Syria cũng cần phải giành được theo một phương cách "có kiểm soát."

Cũng theo ông Fabius, tương lai của Syria đòi hỏi "nhiều sự phối hợp và nhiều cuộc thảo luận với phe đối lập của quốc gia Trung Đông này."

 

Cùng ngày, người phát ngôn của cựu Thủ tướng Syria Riyad Hijab, ông Mohamed Atari, cho biết vị lãnh đạo đào nhiệm hồi đầu tháng Tám này đang ở Qatar để tiến hành các cuộc thảo luận về việc làm thế nào để hợp nhất các nỗ lực hòng lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục