Nga phát hiện hàng chục máy bay do thám nước ngoài gần biên giới

Báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/1 đưa tin Nga đã phát hiện 23 máy bay nước ngoài bay sát biên giới của mình nhằm thực hiện mục đích giám sát trong tuần qua.
Nga phát hiện hàng chục máy bay do thám nước ngoài gần biên giới ảnh 1Máy bay EP-3E Aries của Hải quân Mỹ. (Nguồn: fas.org)

Theo Tân Hoa xã, báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/1 đưa tin Nga đã phát hiện 23 máy bay nước ngoài bay sát biên giới của mình nhằm thực hiện mục đích giám sát trong tuần qua.

Báo này cho biết máy bay Nga đã được huy động để ngăn các máy bay nước ngoài xâm nhập vào không phận nước này, đồng thời cho biết đã không xảy ra vụ xâm phạm nào.

Các máy bay do thám nước ngoài thường được báo cáo bay gần biên giới Nga, trong bối cảnh Moskva thường xuyên cáo buộc Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thực hiện các hoạt động giám sát như thế.

Hồi tháng 11 năm ngoái, một máy bay EP-3E Aries của Hải quân Mỹ đã bị một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga chặn lại trên Biển Đen. Hải quân Mỹ cho rằng máy bay của họ đang bay trong không phận quốc tế và coi hành động ngăn chặn của Nga là không an toàn, trong khi Bộ Quốc phòng Nga khẳng định máy bay Mỹ đang bay gần không phận Nga và chiếc Su-27 đã tiếp cận máy bay Mỹ "ở khoảng cách an toàn."

Theo hãng tin TASS, trước đó, Nga cũng cáo buộc NATO về việc tăng cường các hoạt động giám sát ở Biển Baltic và Biển Đen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục