Nga, Rwanda điều hàng trăm binh sỹ đến CH Trung Phi

Bộ Quốc phòng Rwanda cho biết việc Nga và Rwanda triển khai binh sỹ để đảm bảo an ninh và hòa bình cho cuộc tổng tuyển cử, đồng thời đối phó với các nhóm vũ trang nổi dậy.

Ngày 21/12, Chính phủ Cộng hòa Trung Phi thông báo, Nga và Rwanda đã điều hàng trăm binh sỹ đến Trung Phi sau khi nghi ngờ có âm mưu đảo chính trước thềm cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tại quốc gia châu Phi này.

Người phát ngôn Chính phủ Cộng hòa Trung Phi Ange Maxime Kazagui cho biết, Nga đã cử hàng trăm binh sỹ và vũ khí hạng nặng đến nước này trong khuôn khổ một thỏa thuận hợp tác song phương.

Theo người phát ngôn trên, Rwanda cũng điều vài trăm binh sỹ đến Cộng hòa Trung Phi và lực lượng này đã bắt đầu tham chiến.

Bộ Quốc phòng Rwanda xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết việc triển khai quân là nhằm đối phó với những nhóm nổi dậy do cựu Tổng thống Francois Bozize hậu thuẫn, vốn có ý định tấn công Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSMA).

Hiện chưa rõ thông tin cụ thể về hoạt động triển khai quân nói trên, song Bộ Quốc phòng Rwanda cho biết động thái này sẽ góp phần đảm bảo an ninh và hòa bình cho cuộc tổng tuyển cử tại Cộng hòa Trung Phi dự kiến diễn ra vào ngày 27/12 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)