Phát biểu tại Diễn đàn Tài chínhNga ở thủ đô Mátxcơva, ông Siluanov cho biết Chính phủ Nga đã lường trước khảnăng điều kiện kinh tế vĩ mô xấu đi, từ đó vạch ra những biện pháp cần thiếtnhằm duy trì kinh tế phát triển ổn định, kể cả trong trường hợp xảy ra cuộckhủng hoảng tài chính toàn cầu mới khiến giá dầu- khí giảm kéo theo thu nhập từxuất khẩu nhiên liệu-năng lượng của nước này giảm.
Nga hiện duy trì được 1.7000 tỷ rup Quỹ dự phòng (khoảng 30-31 rup đổi 1USD) và 2.600 tỷ rup Quỹ phúc lợi xã hội. Nguồn tài chính của Nhà nước để bảohiểm cho các xí nghiệp quốc doanh và trợ cấp cho người có thu nhập thấp đã lêntới 110 tỷ rúp trong năm nay và sẽ lên tới 200 tỷ rup vào năm 2012.
Tăng trưởng kinh tế của Nga dự kiến đạt 4,1-4,2% trong năm 2011, tuy nhiênsẽ giảm xuống 3,7% vào năm 2012./.