Nga sẵn sàng khởi động sản xuất hệ thống ICBM Sarmat mới nhất

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga: "Liên quan đến sự sẵn sàng của hệ thống Sarmat, tôi có thể khẳng định rằng tất cả vấn đề về khoa học, kỹ thuật, kiểm nghiệm thực tế và sản xuất đều đã được khắc phục."
Nga sẵn sàng khởi động sản xuất hệ thống ICBM Sarmat mới nhất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sputniknews.com)

Theo THX, ngày 12/3, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov tuyên bố, Moskva sẵn sàng khởi động sản xuất hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat mới nhất.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Krasnaya Zvezda, Thứ trưởng Borisov nói: "Liên quan đến sự sẵn sàng của hệ thống Sarmat, tôi có thể khẳng định rằng tất cả vấn đề về khoa học, kỹ thuật, kiểm nghiệm thực tế và sản xuất đều đã được khắc phục. Việc sản xuất các thiết bị cần thiết để đáp ứng số lượng tên lửa theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng đã sẵn sàng."

["Vũ khí mới của Nga không làm thay đổi chiến lược của Mỹ"]

Quan chức này còn cho hay quân đội Nga sẽ sớm bắt đầu loại bỏ ICBM R-36M2 "Voevoda."

Trong thông điệp liên bang thường niên trước lưỡng viện Quốc hội Nga hôm 1/3, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã bắt đầu thử nghiệm tên lửa Sarmat, trên thực tế vốn không bị giới hạn về tầm bắn, thậm chí còn có thể mang theo nhiều đầu đạn, có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục