Nga sẽ khó thay đổi chính sách sản lượng tại cuộc họp sắp tới của OPEC+

Các bộ trưởng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là Nhóm OPEC+, sẽ nhóm họp vào ngày 26/11 tới tại Vienna (Áo).

OPEC+ dự kiến sẽ xem xét liệu có nên cắt giảm thêm nguồn cung dầu hay không. (Ảnh: AFP/TTXVN)
OPEC+ dự kiến sẽ xem xét liệu có nên cắt giảm thêm nguồn cung dầu hay không. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khi các nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới cân nhắc cắt giảm nguồn cung sâu hơn nữa, dường như Nga có rất ít động lực để thực hiện một sự thay đổi đáng kể bởi doanh thu từ năng lượng của nước này lớn, trong khi giá dầu tăng cao hơn dự báo và thâm hụt ngân sách đang thu hẹp.

Các bộ trưởng của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là Nhóm OPEC+, sẽ nhóm họp vào ngày 26/11 tới tại Vienna (Áo).

OPEC+ dự kiến sẽ xem xét liệu có nên cắt giảm thêm nguồn cung dầu hay không, giữa bối cảnh giá dầu đã giảm 16% kể từ cuối tháng 9/2023, do sản lượng dầu thô ở Mỹ duy trì ở mức cao kỷ lục, trong khi thị trường lo ngại về nhu cầu tiêu thụ, đặc biệt là từ Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Saudi Arabia, Nga và các thành viên khác của OPEC+ đã cam kết cắt giảm sản lượng dầu 5,16 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 5% nhu cầu hàng ngày trên toàn cầu, trong một loạt các nỗ lực nhằm hạn chế nguồn cung để nâng giá dầu bắt đầu từ cuối năm 2022.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng, Nga “không chỉ sống sót mà còn thịnh vượng” bất chấp việc phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt nhất đối với một nền kinh tế lớn, bao gồm cả việc áp mức trần giá dầu của Nga là 60 USD/thùng.

Theo dự báo của Nga, sau khi suy thoái vào năm 2022, nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng khoảng 3% trong năm nay, vượt cả Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Nga đã dự kiến giá Urals, loại dầu hàng đầu của nước này, đạt mức trung bình 4.788 ruble (53,36 USD)/thùng trong năm nay.

Thâm hụt ngân sách của Nga đã thu hẹp hơn nữa trong tháng 10 vừa qua, nhờ giá dầu cao hơn, tỷ giá đồng ruble thấp hơn và dòng tiền nộp thuế hàng quý gia tăng.

Thâm hụt ngân sách của Nga trong 10 tháng kể từ đầu năm nay ở mức 1.240 tỷ ruble (13,45 tỷ USD), tương đương 0,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Con số này khả quan hơn nhiều so với dự tính ban đầu về mức thâm hụt 2.930 tỷ ruble, tương đương 2% GDP cho cả năm 2023.

Doanh thu từ dầu khí trong tháng 10/2023 của Nga tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù tính chung cả 10 tháng kể từ đầu năm giảm 26,3%.

Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu từ năng lượng trong số tiền thu được của ngân sách liên bang - vốn từng vượt 50% tổng thu ngân sách Nga - đã giảm mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục