Nga thiết lập vùng an toàn ở miền Bắc thành phố Aleppo của Syria

Quân đội Nga ngày 6/9 cho biết đã thiết lập một vùng an toàn ở phía Bắc thành phố Aleppo, miền Bắc Syria nhằm ngăn chặn giao tranh giữa các tay súng người Kurd và các phiến quân đối lập.
Nga thiết lập vùng an toàn ở miền Bắc thành phố Aleppo của Syria ảnh 1Cảnh đổ nát sau các vụ không kích ở Raqa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, quân đội Nga ngày 6/9 cho biết đã thiết lập một vùng an toàn ở phía Bắc thành phố Aleppo, miền Bắc Syria nhằm ngăn chặn giao tranh giữa các tay súng người Kurd và các phiến quân đối lập.

Phát biểu với báo giới, sỹ quan quân đội cấp cao Nga Sergei Rudskoi nêu rõ, để ngăn chặn các hành động khiêu khích và giao tranh có thể xảy ra giữa Quân đội Syria Tự do ở miền Bắc Syria và dân quân người Kurd, một vùng giảm xung đột đã được thiết lập ở quận Tal Rifaat.

[Chuyên gia: Nga trở thành nhà đàm phán chính tại Trung Đông]

Các đơn vị của lực lượng chính phủ Syria đã thế chỗ các nhóm vũ trang người Kurd vừa rời quận này và một đơn vị của cảnh sát quân sự Nga đã được điều đến đây và thiết lập các trạm kiểm soát.

Ông Rudskoi cho biết thêm khoảng 400 người đã về nhà ở Tal Rifaat từ khi vùng an toàn trên được thiết lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục