Nga thông qua dự luật tịch thu tài sản những người phát tán tin giả về quân đội

Dự luật cũng sẽ được áp dụng đối với những người bị kết tội "làm mất uy tín" của lực lượng vũ trang Nga, kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc kích động các hành vi cực đoan đối với Moskva.

Toàn cảnh một phiên họp của của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga tại Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh một phiên họp của của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga tại Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/1, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua sơ thảo dự luật cho phép tịch thu tài sản của những người bị kết tội phát tán thông tin sai lệch về quân đội Nga.

Dự luật cũng sẽ được áp dụng đối với những người bị kết tội "làm mất uy tín" của lực lượng vũ trang Nga, kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc kích động các hành vi cực đoan đối với Moskva.

Theo quy định, dự luật kể trên cần được xem xét và thông qua tại Duma Quốc gia sau 3 lần đọc.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ được chuyển lên Hội đồng Liên bang (Thượng viện) xem xét thông qua, trước khi được trình lên Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành.

Tháng 3/2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Duma Quốc gia Nga đã thông qua dự luật kết án tù những đối tượng làm mất uy tín hoặc truyền bá thông tin sai lệch về lực lượng vũ trang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry của Mỹ trên Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ đồng ý bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức

Việc triển khai Tomahawk sẽ giúp thu hẹp khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ của Đức, trong khi Berlin vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của riêng châu Âu.