Nga thông qua kế hoạch tư nhân hóa 32 tỷ USD

Nga thông qua kế hoạch bán tài sản nhà nước trị giá 31,9 tỷ USD nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách và thu hút các nhà đầu tư.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 17/11 đã thông qua kế hoạch bán tài sản nhà nước trị giá 1.000 tỷ rúp (31,9 tỷ USD) trong ba năm từ năm 2011 đến 2013, nhằm hai mục tiêu quan trọng là khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách và thu hút các nhà đầu tư.

Bộ trưởng Kinh tế Elvira Nabiullina cho hay cuộc họp Nội các Nga, do Thủ tướng Nga Putin chủ trì, đã thông qua kế hoạch trên, bao gồm việc bán cổ phần trong hai ngân hàng lớn nhất của Nga, một công ty dầu mỏ chủ chốt và một công ty đường sắt độc quyền.

Đây sẽ là đợt cổ phần hóa lớn nhất của Nga kể từ lần bán tài sản lớn đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước.

Phần tài sản đầu tiên sẽ được bán trong đợt này là 10% cổ phần của ngân hàng lớn thứ hai của Nga VTB cho tập đoàn vốn tư nhân TPG của Mỹ, với giá tối thiểu 3 tỷ USD.

Nga đang cần nguồn tiền mặt để thoát khỏi cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong 15 năm qua và tăng tốc độ tăng trưởng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

Bộ Tài chính Nga cho hay, 10 tháng đầu năm nay, thâm hụt ngân sách của nước này đứng ở mức 2,1%. Các nhà phân tích tham gia điều tra của Reuters dự báo Nga thâm hụt ngân sách 4,4% trong cả năm 2010, trong khi chính phủ nước này dự báo thâm hụt ở mức 5,4% (khoảng 2.400 tỷ rúp, tương đương 76,6 tỷ USD)./.

Như Mai (TTTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục