Nga triển khai tiểu đoàn tổ hợp tên lửa Bastion ở quần đảo Kuril

Tiểu đoàn tổ hợp tên lửa Bastion vốn thuộc lữ đoàn pháo binh và tên lửa phòng thủ bờ biển biệt lập số 520 đã được Bộ Quốc phòng Nga triển khai tới đảo Matua thuộc quần đảo Kuril.
Nga triển khai tiểu đoàn tổ hợp tên lửa Bastion ở quần đảo Kuril ảnh 1Tên lửa bảo vệ bờ biển Bastion.(Nguồn: Reuters)

Theo hãng Sputnik, theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Moskva đã triển khai tiểu đoàn tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion ở bán đảo Kamchatka đến đảo Matua thuộc quần đảo Kuril.

Tiểu đoàn tổ hợp tên lửa Bastion vốn thuộc lữ đoàn pháo binh và tên lửa phòng thủ bờ biển biệt lập số 520. Tiểu đoàn này bao gồm 4 xe địa hình với các bệ phóng ven biển, mỗi xe có 2 bệ phóng, cùng 4 xe vận tải, các phương tiện chỉ huy và điều khiển tác chiến cùng một trạm radar Monolit B để phát hiện mục tiêu trên không, trên biển.

[Nhật Bản và Nga lại xảy ra bất đồng liên quan đến quần đảo tranh chấp]

Hiện nay, Nga đang thi công công trình xây dựng cơ sở hạ tầng để triển khai quân đội trên đảo Matua.

Nga đã hoàn thành việc xây dựng thị trấn quân sự và các công trình cần thiết để các quân nhân làm nhiệm vụ, cư trú và nghỉ ngơi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục