Nga và Iran tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ

Ngày 12/10, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran thừa nhận hợp tác giữa Iran và Nga cũng có phần bị cản trở khi hai nước phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có cả những khó khăn do lệnh trừng phạt.
Nga và Iran tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ ảnh 1Một nhà máy lọc dầu ở ngoại ô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/10, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji cho biết trong năm qua, nước này và Nga đã tăng cường hợp tác, đặc biệt là trên lĩnh vực năng lượng, trong bối cảnh cả hai đều phải đương đầu với các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây.

Hãng tin Shana đưa tin Bộ trưởng Javad Owji đưa ra phát biểu trên tại Diễn đàn quốc tế Tuần năng lượng Nga lần thứ 6 (REW 2023) diễn ra tại Moskva. Ông Javad Owji thừa nhận hợp tác giữa Iran và Nga cũng có phần bị cản trở khi hai nước này đã phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có cả những khó khăn do lệnh trừng phạt gây ra.

[Nga-Iran ký hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ]

Mặc dù vậy, hai bên đã nỗ lực vượt qua các trở ngại bằng cách tìm kiếm các giải pháp sáng tạo nhờ “sự quyết tâm và kiên trì mạnh mẽ.” Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cũng cho rằng ngoài việc tạo ra lợi ích kinh tế, hợp tác năng lượng giữa Iran và Nga còn giúp nâng cao hiểu biết giữa hai bên, góp phần vào sự ổn định khu vực và toàn cầu, đồng thời tạo cơ sở tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác.

Diễn đàn quốc tế Tuần năng lượng Nga là sự kiện quốc tế quan trọng để giải quyết các vấn đề cấp bách nhất trong lĩnh vực năng lượng. Diễn đàn năm nay diễn từ ngày 11-13/10 với chủ đề trọng tâm “Hiện thực mới của năng lượng toàn cầu: Kiến tạo tương lai.” Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 4.000 người từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ./.     

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.