Hai tàu khu trục của Iran tới Nga tham gia cuộc duyệt binh hải quân

Tư lệnh Hải quân Iran, ông Shahram Irani cùng 2 tàu khu trục lớp Kaman mang tên lửa, thuộc Hạm đội Phương Bắc của Hải quân nước này đã đến Nga tham gia duyệt binh hải quân tại thành phố St.Petersburg.
Hai tàu khu trục của Iran tới Nga tham gia cuộc duyệt binh hải quân ảnh 1Tàu khu trục lớp Kaman của Iran. (Nguồn: Mehr News)

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin ngày 29/7 cho biết 2 tàu khu trục nhỏ của Iran sẽ tham gia cuộc duyệt binh hải quân dự kiến diễn ra ngày 30/7 tại thành phố St.Petersburg của Nga để kỷ niệm Ngày Hải quân Nga.

Hai tàu khu trục lớp Kaman mang tên lửa, thuộc Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Iran có trụ sở tại biển Caspi, đã lên đường tới thành phố của Nga.

Tư lệnh Hải quân Iran, ông Shahram Irani, cũng đến Nga để tham dự cuộc duyệt binh này.

[Nga, Iran ký bản ghi nhớ về hợp tác an ninh và thực thi pháp luật]

Ông Irani dự kiến sẽ gặp một số chỉ huy hải quân của các quốc gia khác, những người cũng sẽ tham dự cuộc duyệt binh.

Sự kiện này sẽ được tổ chức với sự có mặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga thường kỷ niệm Ngày Hải quân bằng cách tổ chức cuộc duyệt binh trên sông Neva ở St.Petersburg và cảng Kronstadt.

Năm ngoái, hơn 40 tàu, thuyền và tàu ngầm, cùng 42 máy bay và hơn 3.500 quân nhân đã tham gia cuộc duyệt binh kỷ niệm ngày này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.