Nga-Cuba thảo luận về các dự án tăng cường hợp tác chiến lược

Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba cho rằng hai nước cần quan tâm đến trao đổi thương mại để gia tăng và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng gắn với y tế, du lịch.
Nga-Cuba thảo luận về các dự án tăng cường hợp tác chiến lược ảnh 1Cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Maxim Oreshkin và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài của Cuba Ricardo Cabrisas. (Nguồn: Prensa Latina)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài của Cuba Ricardo Cabrisas đã cùng cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Maxim Oreshkin thảo luận tại thủ đô La Habana về các dự án tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Trong cuộc làm việc diễn ra chiều 2/5, Phó Thủ tướng Cabrisas nhấn mạnh Nga là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba trong khu vực và đứng thứ 5 ở cấp độ toàn cầu. Trao đổi thương mại song phương ghi nhận xu hướng tăng kể từ năm 2017 và chỉ bị gián đoạn trong thời kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Cabrisas khẳng định Nga và Cuba có thể đóng vai trò là cửa ngõ vào thị trường của các khu vực Á-Âu, Mỹ Latinh và Caribe, đồng thời bày tỏ ủng hộ xem xét việc thành lập một tuyến hàng hải thường xuyên Nga-Mỹ Latinh hoặc Nga-Caribe, trong đó có tính đến việc Cuba có cơ sở hạ tầng hàng hải-cảng biển, đường hàng không và đường bộ có thể cho phép kết nối các chủ thể kinh tế-xã hội ở cả trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Cabrisas hoan nghênh việc hai nước ký kết nghị định thư về tái cơ cấu nợ cho Cuba, nhấn mạnh điều này sẽ cho phép kích hoạt lại nguồn tài chính cho các chương trình đã bị đình trệ.

Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba cho rằng hai nước cần quan tâm đến trao đổi thương mại để gia tăng và đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng gắn với y tế, du lịch. Ông cũng đề xuất phía Nga khám phá các lĩnh vực tiềm năng khác để đầu tư như năng lượng, khai thác mỏ, nông nghiệp, tài chính, du lịch, luyện kim, khoa học và xây dựng,...

Phó Thủ tướng Cuba cho biết chuyến thăm của cố vấn Oreshkin diễn ra vào thời điểm nền kinh tế của đảo quốc Caribe đang trong bối cảnh phức tạp và đề nghị phía Nga tìm hiểu rõ thực tế để biến những khó khăn và trở ngại thành cơ hội nhằm tiến tới một giai đoạn mới của quan hệ kinh tế song phương.

Ông cũng cho hay hai nước dự kiến sẽ ký kết trong phiên họp tiếp theo của Ủy ban Liên chính phủ Cuba-Nga chương trình nghị sự kinh tế song phương trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, với cách tiếp cận mới khuyến khích sự tham gia hiệu quả của các doanh nghiệp Nga vào Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia của Cuba giai đoạn 2022-2030.

[Nga-Cuba tăng cường hợp tác hướng tới một trật tự thế giới đa cực]

Về phần mình, cố vấn Oreshkin khẳng định Nga đang nghiên cứu một định dạng mới về quan hệ cho phép hai nước tương tác và tận dụng tiềm năng hiện có của nền kinh tế Cuba, dựa trên các sáng kiến đầu tư mới với nhiều dự án nhằm đóng góp vào việc tăng thu ngân sách cho đảo quốc Caribe.

Cố vấn của Tổng thống Nga tuyên bố rằng Moskva và La Habana sẽ sớm ký một nghị định thư để thiết lập các dự án cụ thể.

Trước đó, người đứng đầu Hội đồng kinh doanh Nga-Cuba Vladimir Titov thông báo Nga sẽ bán thực phẩm, sản phẩm hóa chất và các đồ gia dụng khác cho Cuba thông qua một “ngôi nhà thương mại” đặc biệt.

Trao đổi với Đại sứ Cuba tại Nga Julio Garmendía, ông Titov cho biết nhiều nhà sản xuất của Nga quan tâm đến việc quảng bá sản phẩm ở Cuba, đồng thời bày tỏ hy vọng "ngôi nhà thương mại" mới sẽ trở thành đơn vị nhập khẩu bán buôn sản phẩm của quốc gia Á-Âu này và xác định giá cả một cách độc lập trên thị trường bán lẻ của Cuba.

Theo ông Titov, Cuba đã đồng ý với ý tưởng này và Nga hy vọng sớm ký kết được hợp đồng liên quan, góp phần giải quyết các vấn đề logistics phức tạp như vận chuyển hàng hóa của Nga.

Bên cạnh đó, trước xu hướng dòng khách du lịch Nga đến Cuba đang dần hồi phục, Moskva đang cân nhắc phương án xây dựng một khách sạn tại Cuba dành riêng cho du khách đến từ Nga.

Nga và Cuba vừa kích hoạt loạt dự án chung tại Cuba, trong đó đáng chú ý là dự án hiện đại hóa nhà máy thép Antillana Acero, tăng hiệu suất tại mỏ dầu Boca de Jaruco, phục hồi Nhà máy Cơ khí Santa Clara và đưa vào hoạt động Trung tâm chẩn đoán và bảo dưỡng thiết bị Kamaz tại Đặc khu Mariel, phía Tây thủ đô La Habana.

Bên cạnh đó, Ủy ban liên chính phủ Nga-Cuba gần đây cũng đạt được nhiều tiến bộ trong việc thúc đẩy các dự án về giao thông vận tải, năng lượng, công nghiệp dược phẩm sinh học, du lịch, sản xuất thực phẩm, tài chính-ngân hàng và tăng cường đầu tư Nga vào Cuba theo Quy hoạch phát triển quốc gia đến năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục