Nga-Cuba tăng cường hợp tác hướng tới một trật tự thế giới đa cực

Nga và Cuba sẽ tiếp tục hợp tác trên trường quốc tế nhằm thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực tuân thủ đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc.
Nga-Cuba tăng cường hợp tác hướng tới một trật tự thế giới đa cực ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla trong cuộc gặp ở La Habana ngày 20/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga và Cuba đã và đang thực hiện các quyết định nhằm bảo vệ các mối quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư giữa hai nước để chống lại tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla ngày 20/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra tuyên bố trên và cho biết Nga đang tích cực hỗ trợ phát triển quan hệ giữa Cuba và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), trong đó La Habana là quan sát viên.

Theo ông Lavrov, Nga và Cuba cũng sẽ tiếp tục hợp tác trên trường quốc tế nhằm thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực tuân thủ đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc.

[Nga thúc đẩy đầu tư, tăng cường quan hệ thương mại với Cuba]

Ngoại trưởng Nga cũng đã mời người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla thăm Nga.

Về phần mình, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết Thủ tướng nước này Manuel Marrero Cruz sẽ thăm Nga vào tháng 6 tới để triển khai chương trình mở rộng trong khuôn khổ quan hệ kinh tế và EAEU.

Quan chức ngoại giao Cuba cho rằng "những trao đổi như vậy sẽ giúp chúng tôi tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống giữa hai nước trong tất cả các khía cạnh."

Liên quan vấn đề Ukraine, Ngoại trưởng Cuba nhấn mạnh nước này ủng hộ một giải pháp ngoại giao thiết thực, mang tính xây dựng và nghiêm túc cho cuộc xung đột hiện nay nhằm thúc đẩy an ninh, ổn định và hòa bình của khu vực cũng như quốc tế.

Nga-Cuba tăng cường hợp tác hướng tới một trật tự thế giới đa cực ảnh 2Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (thứ 3, phải) và người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla (thứ 3, trái) tại cuộc hội đàm ở La Habana ngày 20/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Bruno Rodriguez Parrilla cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ Nga đã hỗ trợ Cuba khắc phục những hậu quả của đại dịch COVID-19 cũng như ủng hộ La Habana trên các diễn đàn quốc tế về dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế và thương mại của Mỹ. Ông cũng phản đối việc các nước phương Tây áp đặt trừng phạt Nga.

Cuba là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Mỹ Latinh của Ngoại trưởng Nga lần này.

Tờ Granma của Cuba đưa tin Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và Lãnh tụ cách mạng Cuba, Đại tướng Raul Castro, cũng đã tiếp Ngoại trưởng Nga tại La Habana.

Trước khi đến Cuba, Ngoại trưởng Lavrov đã thăm Brazil, Venezuela và Nicaragua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục