Nga-Iran sẽ ký thỏa thuận ghi nhớ về mở rộng hợp tác quân sự

Truyền thông Iran ngày 18/1 cho biết Iran và Nga đang chuẩn bị ký kết một Bản ghi nhớ (MoU) về việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quân sự.

Truyền thông Iran ngày 18/1 cho biết Iran và Nga đang chuẩn bị ký kết một Bản ghi nhớ (MoU) về việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quân sự.

Văn kiện trên sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Tehran 2 ngày của ông Shoigu vào ngày 19/1.

Tại cuộc gặp lần này, lãnh đạo quốc phòng của hai nước sẽ tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực.

Quốc phòng là một trong những lĩnh vực mà Nga và Iran đã tích cực hợp tác trong thời gian qua. Phát biểu trong chuyến thăm chính thức Nga và tham dự hội nghị quốc phòng quốc tế hồi tháng 5/2014, Bộ trưởng Dehqan đã nhấn mạnh rằng việc mở rộng hợp tác quốc phòng giữa Nga và Iran đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh khu vực và quốc tế.

Trước đó, hồi tháng 1/2014, Iran và Nga đã ký một bản ghi nhớ khác về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục