Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đảm bảo số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 là 3.000 dự án; chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đảm bảo số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 là 3.000 dự án; chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải.
Thủ tướng ký quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW cho các địa phương số tiền hơn 2.513 tỷ đồng để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng và Tết Nguyên đán.
Quốc hội đồng thuận về vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương trong thực hiện các chương trình phát triển vùng miền, dân tộc thiểu số đến năm 2035.
Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách TW là 1.225.356 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 1.809.056 tỷ đồng, trong đó dự toán 238.421 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tính đến sáng 21/11, mưa lũ, sạt lở đã làm 52 người chết, mất tích, trong đó 43 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 16 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 4 người).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và phân bổ 460 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2025 cho Bộ Công an (190 tỷ đồng), Bộ Xây dựng (270 tỷ đồng)
Trước tình hình mưa lũ, tính đến 17 giờ 30 ngày 29/10, các địa phương chịu ảnh hưởng đã tổ chức di dời, sơ tán đến nơi an toàn cho 7.253 hộ/22.080 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định 2273/QĐ-TTg về việc điều chỉnh dự toán và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.
Thủ tướng vừa ký Quyết định hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.
Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 1.887,9 nghìn tỷ đồng, bằng 96% dự toán năm trong khi chi ngân sách ước đạt 1,591,3 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán.
Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công 2025-2027, đảm bảo nguồn vốn, kiểm soát nợ và phát triển thị trường vốn quốc gia.
Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ 2.350 tỷ đồng từ Trung ương để nâng cấp Quốc lộ 24 nhằm thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024, số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 342.699 tỷ đồng, trong đó tăng thu ngân sách TW 187.244 tỷ đồng.
Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 3.023.547 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2022 chuyển sang năm 2023, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2022...
Đến nay, toàn tỉnh có 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 119 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 8 xã đặc biệt khó khăn).
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị không sửa đổi dự thảo Luật Ngân sách nhà nước như đề nghị của Chính phủ, bởi việc giữ như Luật hiện hành nhằm bảo đảm tính tuân thủ Hiến pháp.
Đại biểu Quốc hội nhất trí cao về sự cần thiết sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước, hướng đến phân cấp hợp lý, đảm bảo vai trò chủ đạo của Trung ương và tính chủ động của địa phương.
Dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) nhằm tạo ra một khuôn khổ pháp lý vững chắc, thúc đẩy sự minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm giải trình trong quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước.
Dự kiến hơn 1,68 triệu người có công với cách mạng trên cả nước sẽ được nhận quà tặng với tổng kinh phí 834 tỷ đồng trong dịp 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.