Ngành du lịch vinh danh 284 doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu năm 2019

Tuy ngành du lịch đối diện rất nhiều khó khăn nhưng nhờ đó lại xuất hiện những điển hình tiên tiến đã đóng góp vào nỗ lực vượt thách thức của toàn ngành.
Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch trao giải cho các cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Tuấn Nam/Vietnam+)
Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch trao giải cho các cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Tuấn Nam/Vietnam+)

“Việc tổ chức gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong ngành du lịch là điều hết sức đáng quý, họ là những bông hoa đẹp, gương mặt đẹp, đem lại những quả ngọt đầu mùa trong bối cảnh khó khăn của ngành,” Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tại lễ Lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu ngành du lịch 2019, diễn ra chiều nay (ngày 18/11), tại Hà Nội.

Thứ trưởng đánh giá thời gian qua tuy ngành du lịch đối diện rất nhiều khó khăn nhưng nhờ đó lại xuất hiện những điển hình tiên tiến đã đóng góp vào nỗ lực vượt thách thức của toàn ngành, giúp du khách hiểu thêm, yêu mến thêm du lịch Việt Nam.

[Người dân xếp hàng dài ở hội chợ kích cầu du lịch lớn nhất năm]

Chính vì thế, lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu là hoạt động thường niên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam nhằm tôn vinh, động viên, khích lệ các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong ngành du lịch có thành tích xuất sắc và đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực lưu trú du lịch, lữ hành, dịch vụ du lịch và ẩm thực.

Theo đó, ngành đã vinh danh 284 doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc ở nhiều hạng mục: các Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố, đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia hoạt động của du lịch địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hiệp hội Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành; các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức, hoạt động du lịch; 10 khách sạn 3 sao hàng đầu Việt Nam năm 2019 và 14 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách ra nước ngoài hàng đầu Việt Nam năm 2019; các doanh nghiệp xuất sắc trong lĩnh vực lữ hành, vận chuyển khách du lịch, các làng du lịch cộng đồng, các khu, điểm, trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tiêu biểu năm 2019…

Đặc biệt, lãnh đạo ngành du kịch cũng trao bằng khen cho 12 nhà báo, phóng viên truyền hình và phóng viên là thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo du lịch đã có thành tích xuất sắc trong theo dõi, tham gia và đưa thông tin nhanh, chính xác, chất lượng về các hoạt động, sự kiện, chương trình của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các địa phương trong năm 2019.

Chia sẻ tại buổi lễ, Tổng thư ký, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, khẳng định các cá nhân và doanh nghiệp được tôn vinh là niềm tự hào của toàn ngành du lịch. Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua để có nhiều hơn nữa những cá nhân, doanh nghiệp đạt danh hiệu tiêu biểu của du lịch Việt Nam.

Sự kiện ý nghĩa này cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục