Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm

Ngoài các hoạt động kích cầu, quảng bá và giới thiệu sản phẩm du lịch, VITM Hà Nội 2020 còn diễn ra với nhiều nội dung, hoạt động phong phú thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến mua tour, trải nghiệm.
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 1Lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2020, vừa chính thức diễn ra sáng nay (ngày 18/11), tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 2Điệu múa của dân tộc Pà Thẻn. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 3Các liền chị mời trầu trong tiết mục biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 4Mời trầu các quan khách trong lễ khai mạc sự kiện. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 5Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tham quan hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 6Rất đông người dân xếp hàng tham gia một hoạt động vui trúng thưởng tại hội chợ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 7Các gian hàng được thiết kế đậm nét văn hóa Việt. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 8Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2020 có hơn 300 gian hàng của các doanh nghiệp ở 47 tỉnh, thành phố cả nước đăng ký tham gia. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng nhận được sự tham gia của văn phòng đại diện 6 quốc gia và vùng lãnh thổ là: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Colombia, Peru. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 9Gian hàng của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc có nhiều hoạt động trải nghiệm cho khách tham quan. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 10Gian hàng của Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 11Du khách đến hội chợ được cung cấp nhiều thông tin tour du lịch và thông tin điểm đến. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 12Một hoạt động trải nghiệm của gian hàng của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 13Thông tin du lịch cung cấp miễn phí cho người dân đến tham quan tìm hiểu. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 14Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội (áo trắng) cho biết chưa năm nào du lịch trải qua nhiều cung bậc đặc biệt như năm nay. Nếu mọi năm là đoàn đông đi dài ngày, đi quốc tế thì năm nay khách đi theo nhóm nhỏ, đặt khách sạn tự đi; tour nội địa lên ngôi.(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 15Du khách đến hội chợ còn được trải nghiệm tiết mục ảo thuật vui nhộn. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 16Hành trình tour đa dạng và giá giảm tới 40%, chất lượng đảm bảo. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 17Hội chợ du lịch quốc tế - VITM Hà Nội 2020 năm nay có hơn 300 gian hàng của các doanh nghiệp ở 47 tỉnh, thành phố cả nước đăng ký tham gia. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng nhận được sự tham gia của văn phòng đại diện 6 quốc gia và vùng lãnh thổ là: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Colombia, Peru. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 18Khách chụp ảnh lưu niệm tại gian hàng Nhật Bản. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 19Các doanh nghiệp đăng ký tham gia đều sẵn sàng các gói kích cầu hấp dẫn với số lượng vé máy bay và tour giảm giá tương đương năm 2019. Trong đó, có những gói giảm giá sâu từ 30-40%, nhưng cũng có sản phẩm chủ yếu nâng cấp về chất lượng dịch vụ. Ban tổ chức dành riêng một khu vực cho các công ty công nghệ giới thiệu các công nghệ hiện đại, cách ứng dụng vào hoạt động quản lý, kinh doanh du lịch. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 20(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
Người dân Thủ đô háo hức trải nghiệm ở Hội chợ du lịch lớn nhất năm ảnh 21(Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục