Ngành kiểm sát Việt Nam-Nga hướng tới hợp tác thực chất và hiệu quả

Viện trưởng Lê Minh Trí đề nghị Việt Nam và Nga tiến hành trao đổi kinh nghiệm về đấu tranh chống tội phạm trong bối cảnh tình hình tội phạm, nhất là tội phạm mạng ngày càng phức tạp.
Ngành kiểm sát Việt Nam-Nga hướng tới hợp tác thực chất và hiệu quả ảnh 1Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí và Tổng Công tố Liên bang Nga Igor Krasnov ký văn kiện hợp tác. (Ảnh: Đặng Cường/TTXVN phát)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Liên bang Nga, ngày 14/6, đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam, do ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao dẫn đầu, đã làm việc với Viện Công tố Liên bang Nga do Tổng Công tố Liên bang Nga Igor Krasnov dẫn đầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong buổi làm việc, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đồng thời xác định Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Viện trưởng Lê Minh Trí nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà đất nước và nhân dân Liên Xô trước đây và Nga sau này đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

[Ông Dmitry Medvedev: Nga rất coi trọng quan hệ với Việt Nam]

Về hợp tác trong lĩnh vực kiểm sát, Viện trưởng Lê Minh Trí đề nghị hai bên tiến hành trao đổi kinh nghiệm về đấu tranh chống tội phạm trong bối cảnh tình hình tội phạm, nhất là tội phạm mạng ngày càng phức tạp.

Nhân dịp này, Viện trưởng Lê Minh Trí bày tỏ cảm ơn Viện Công tố Liên bang Nga đã hỗ trợ đào tạo cán bộ, kiểm sát viên cho Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời đề nghị bạn tạo thuận lợi hơn nữa cho lưu học sinh học tại Liên bang Nga, cũng như tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và kinh doanh ổn định lâu dài tại Nga.

Về phần mình, Tổng Công tố Igor Krasnov khẳng định Nga luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam.

Ông Krasnov đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực trong lĩnh vực kiểm sát; đồng thời bày tỏ tin tưởng các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp sẽ giúp tăng cường mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Nga sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho lưu học sinh Việt Nam theo học tại Nga.

Nhân dịp này, hai bên đã ký văn kiện về thỏa thuận hợp tác mới, tạo cơ sở phát triển quan hệ hợp tác giữa hai ngành kiểm sát hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả.

Ngành kiểm sát Việt Nam-Nga hướng tới hợp tác thực chất và hiệu quả ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam với Đại học Kiểm sát Liên bang Nga. (Ảnh: Đặng Cường/TTXVN phát)

Trong ngày 14/6, đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam cũng đã đến thăm Đại học Kiểm sát Liên bang Nga, chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Đại học Kiểm sát Hà Nội và Đại học Kiểm sát Liên bang Nga.

Ngày 15/6, Đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã chia sẻ thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của nước Nga hiện nay, thông báo với đoàn các hoạt động gần đây của Đại sứ quán.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công việc của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, nhất là trong nhiệm vụ đối ngoại; nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cũng như trong công tác bảo hộ công dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục