Ngập tràn sắc màu tại triển lãm hoa đặc biệt ở xứ Cảng Thơm

Vào dịp đầu tháng 3 hàng năm, Triển lãm hoa do Cục Văn hóa và Giải trí Hong Kong tổ chức luôn thu hút sự tham gia đông đảo của các đơn vị tại địa phương và nhiều “cường quốc hoa” trên thế giới.
Ngập tràn sắc màu tại triển lãm hoa đặc biệt ở xứ Cảng Thơm ảnh 1Triển lãm hoa Hong Kong 2023.(Nguồn: Mạc Luyện/TTXVN)

Sau 3 năm không tổ chức do dịch COVID-19, triển lãm hoa với những sắc màu rực rỡ của hơn 400.000 bông hoa năm nay được kỳ vọng sẽ mang lại cho người dân Hong Kong và du khách quốc tế đến với xứ Cảng Thơm vào mùa Xuân này những ấn tượng không thể nào quên.

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, cứ vào dịp đầu tháng 3 hàng năm, Triển lãm hoa do Cục Văn hóa và Giải trí Hong Kong (Trung Quốc) tổ chức luôn thu hút sự tham gia đông đảo của các đơn vị tại địa phương và nhiều “cường quốc hoa” trên thế giới.

Triển lãm đang diễn ra từ ngày 10-19/3 này cũng đánh dấu cho việc Hong Kong đã tiến thêm một bước nữa để khôi phục trở lại cuộc sống bình thường sau thời kỳ dịch bệnh.

Triển lãm năm nay có sự tham gia của 225 đơn vị, trong đó có 204 đơn vị địa phương và 21 đơn vị đến từ Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Oman, Pakistan, Philippines, Singapore, Thái Lan và một số thành phố của Trung Quốc đại lục như Bắc Kinh, Thâm Quyến và Quảng Châu.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng rất đông người dân Hong Kong và du khách đã có mặt tại triển lãm hoa. Hồ hởi và phấn khởi là không khí đang bao trùm khắp triển lãm. Vui vì sau 3 năm gián đoạn không được tổ chức, người dân lại được hòa mình vào không khí tươi vui, lãng mạn, ngập tràn sắc Xuân như vậy, vui nữa là từ nay dịch bệnh đã tạm lùi lại phía sau, Hong Kong đã dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch, người dân không còn phải bắt buộc đeo khẩu trang nữa khi chụp ảnh tại các địa điểm.

Chị Hoàng Mỹ An – người Việt đang sinh sống tại Hong Kong cho biết chị cảm thấy choáng ngợp và vô cùng hạnh phúc khi được lần đầu tiên đến với lễ hội hoa Hong Kong, có cảm giác như đang lạc vào một thế giới các loài hoa hoa, cũng cảm nhận được Hong Kong đang dần hồi phục sau khi mở cửa trở lại.

Bao trùm toàn bộ khu vực triển lãm là một không gian rực rỡ sắc màu của rất nhiều loài hoa, đem đến những cung bậc cảm xúc thăng hoa.

Ngập tràn sắc màu tại triển lãm hoa đặc biệt ở xứ Cảng Thơm ảnh 2Triển lãm hoa Hong Kong 2023.(Nguồn: Mạc Luyện/TTXVN)

Là loài hoa chủ đề của năm nay nên cẩm tú cầu chiếm 40.000 trong tổng số trên 400.000 bông hoa được trưng bày tại triển lãm năm nay. Những bông hoa cẩm tú cầu khổng lồ rực rỡ sắc màu càng tô điểm thêm vẻ đẹp cho mùa xuân. Ngoài ra, biển hoa tulip cũng là điểm thu hút người dân và những người đam mê nhiếp ảnh .

Đến với triển lãm hoa năm nay, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hoa với nhiều chủ đề, như những chùm nấm, bí đỏ và cả chủ đề “Khu vườn Động vật”. Hàng chục nghìn bông hoa tươi kết hợp cùng cây cỏ được kết thành những chú chim, cá heo, đàn vịt con hay chú trai đang ngậm ngọc…

[Chợ hoa Hong Kong khoe sắc Xuân, mang ước vọng Năm mới tốt lành]

Tiếp đó, du khách sẽ lạc vào những ngôi nhà vườn đầy cỏ cây hoa lá. Sau những giờ làm việc căng thẳng, vất vả, mọi mệt nhọc có thể sẽ tan biến nếu được ngồi nhâm nhi li trà dưới giàn hoa hay trở về ngôi nhà mà những bông hoa được bài trí tinh tế. Và hầu như ai tới Triển lãm hoa cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của hoa, cố gắng ghi lại những hình ảnh đẹp nhất cho mình.

Trong thời gian triển lãm, ban tổ chức còn tổ chức một loạt hoạt động giáo dục và giải trí cho khách tham quan, bao gồm cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh, cuộc thi nhiếp ảnh, cuộc thi triển lãm thực vật, biểu diễn âm nhạc và giải trí, trình diễn hoa...

Ngập tràn sắc màu tại triển lãm hoa đặc biệt ở xứ Cảng Thơm ảnh 3Triển lãm hoa Hong Kong 2023.(Nguồn: Mạc Luyện/TTXVN)

Rất nhiều người cũng chọn buổi tối với thời tiết mát nhẹ để hòa vào mình vào với hoa lá cỏ cây sau một ngày làm việc căng thẳng. Màn biểu diễn ánh sáng và ca nhạc tạo hiệu ứng đặc biệt cho cảnh quan.

Chị Cherry Li: "người dân Hong Kong cho biết mấy năm rồi do dịch bệnh nên đến giờ chị mới có cơ hội tiếp tục được đi xem triển lãm hoa, cách sắp xếp năm nay khá tinh tế, hoa đa dạng hơn trước và dòng người cũng đông hơn trước."

Đây là một dự án trọng điểm của Cục Văn hóa và Giải trí nhằm thúc đẩy nghề làm vườn, mang đến cho người dân Hong Kong và những người đam mê làm vườn từ khắp nơi trên thế giới cơ hội chiêm ngưỡng thế giới hoa đầy màu sắc và trao đổi kinh nghiệm trồng hoa. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục