Nga-Triều hy vọng thúc đẩy giải quyết tình hình bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng bày tỏ tin tưởng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ giúp giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên và phát triển quan hệ song phương.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) tại Trường Đại học Liên bang Viễn Đông ngày 25/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) tại Trường Đại học Liên bang Viễn Đông ngày 25/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mở đầu cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại vùng Viễn Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của ông Kim tới Nga sẽ giúp giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên và phát triển quan hệ song phương.

Ông Putin nhấn mạnh :"Tôi tin rằng chuyến thăm của Nga sẽ giúp phát triển quan hệ song phương, giúp hiểu tốt hơn, bằng cách thức nào có thể giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên, chúng ta có thể làm gì cùng nhau, Nga có thể làm gì để hỗ trợ các tiến trình đang diễn ra hiện nay."

[Nội dung và thể thức hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Triều]

Ông Putin cũng hoan nghênh các nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Triều.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hy vọng cuộc gặp của ông với Tổng thống Putin sẽ giúp phát triển quan hệ song phương và giải quyết tình hình bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục