Nghệ An: Phát hiện thi thể bé trai 6 tuổi bên bờ sông Lam

Trước đó, bé Hà Văn Vương, học sinh lớp 1 Trường Tiểu học xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An bị thiểu năng, nói ngọng, phát triển không bình thường đã mất tich 3 ngày.
Nghệ An: Phát hiện thi thể bé trai 6 tuổi bên bờ sông Lam ảnh 1Thi thể em Hà Văn Vương được tìm thấy cách nhà khoảng 5km. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 19/9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, sau 3 ngày tìm kiếm, người dân đã tìm thấy thi thể em Hà Văn Vương (sinh năm 2013), trú tại bản Boong (xã Lạng Khê) ở bên bờ sông Lam, đoạn qua xã Châu Khê, huyện Con Cuông, cách nhà khoảng 5km.

Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 19/9, người dân xã Châu Khê, huyện Con Cuông, ra đồng dọc bờ sông làm ruộng thì phát hiện một thi thể trẻ em và nhanh chóng báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, đại diện chính quyền huyện Con Cuông, xã Lạng Khê cùng gia đình nạn nhân đã xuống hiện trường để nhận dạng. Qua đó, xác định thi thể đúng là cháu Hà Văn Vương.

[Đắk Nông: Phát hiện thi thể 2 học sinh nghi bị đuối nước ở hồ du lịch]

Vị trí bờ sông tìm thấy thi thể cháu Vương cách nhà khoảng 5km. Trên thi thể không có dấu hiệu bất thường về việc bị bắt cóc hay sát hại.

Gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi và đang làm thủ tục mai táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 16/9, bà nội ra đồng thả trâu còn Vương ở nhà. Đến 16 giờ cùng ngày, bà nội trở về, không thấy cháu liền hốt hoảng tìm kiếm nhưng không thấy.

Chính quyền địa phương đã huy động công an, dân quân, người dân cùng gia đình để tìm kiếm cháu Vương.

Cháu Vương là học lớp 1 Trường Tiểu học xã Lạng Khê bị thiểu năng, nói ngọng, phát triển không bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục