Nghệ An tổ chức 10 đường hoa, cụm hoa dịp Tết Nguyên đán

Chợ hoa Xuân trưng bày các loại cây, hoa, quả cảnh; một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí.
Nghệ An tổ chức 10 đường hoa, cụm hoa dịp Tết Nguyên đán ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ ngày 1/1/2023 đến 28/2/2023, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) sẽ xây dựng 10 đường hoa, cụm hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão tại các tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Lê Mao, Khu vực phía Bắc cầu Bến Thủy I, Khu vực cầu vượt đường sắt-Hồ cá Cửa Nam, khu vực vòng xuyến Quán Bàu giao nhau đường 72m, Khu vực vườn hoa Cửa Bắc, Vườn hoa Cửa Nam, khu vực cổng Thành cổ, tượng đài Lênin và tại các cụm hoa khu vực trung tâm phường, xã.

Chợ hoa Xuân trưng bày các loại cây, hoa, quả cảnh; một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân và khách du lịch.

Trong dịp Tết Dương lịch, tại thành phố Vinh diễn ra chương trình Countdown 2023 với chủ đề chào năm mới 2023 “Hào khí Sông Lam” vào đêm 31/12; chương trình “Dance in joy - Wellcome 2023” tại phố đi bộ với những tiết mục trẻ trung, sôi động chào đón năm mới vào tối 30/12/2022.

[Hà Nội: Tổ chức 91 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán 2023]

Trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm hội giao thừa” Xuân Quý Mão năm 2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và các hoạt động bắn pháo hoa, văn hóa, văn nghệ, vui chơi tại Phố đi bộ nhân dịp đầu năm mới; tổ chức các điểm hoạt động đón Tết vui Xuân tại Công viên trung tâm, Lâm viên núi Quyết, Công viên Nguyễn Tất Thành, Đền Hồng Sơn, Đền Quang Trung.

Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2023 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12/1/2023 (tức ngày 20-21/12 tháng Chạp) tại Quảng trường huyện Nghĩa Đàn.

Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An được luân phiên tổ chức hằng năm ở 11 huyện miền núi dịp Tết đến Xuân về.

Đêm hội được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, động viên tinh thần phấn khởi đón mừng Xuân mới.

Đồng thời, thông qua các hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của miền Tây Nghệ An, điểm đến thân thiện và hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh.

Chương trình của Đêm hội gồm trình diễn dân ca, dân nhạc dân vũ, trích đoạn nghi lễ, nghi thức lễ hội dân gian truyền thống; trình diễn trang phục của đồng bào dân tộc Nghệ An; giao lưu đánh trống, cồng chiêng, khắc luống, múa sạp; tổ chức các trò chơi dân gian dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An; tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng của đồng bào miền Tây Nghệ An.

Năm 2023 là lần thứ 8 Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An được tổ chức. Trước đó, vào các năm 2021, 2022, Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An đã không được tổ chức do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục