Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, song song với đầu tư phát triển điện hạt nhân Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa rất chú trọng việc đốc thúc đầu tư phát triển điện khí LNG.
Với vai trò là “nhiên liệu cầu nối” chiến lược, điện khí LNG sẽ cung cấp nguồn điện nền ổn định, bù đắp sự sụt giảm của năng lượng tái tạo, giúp giảm một nửa lượng phát thải khí CO2 so với điện than trong tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh.
Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh), nhu cầu điện thương phẩm của cả nước sẽ tăng vọt lên từ 1.237,7 - 1.375,1 tỷ kWh vào năm 2050; trong đó, các ngành công nghiệp và xây dựng dự kiến chiếm khoảng 50 - 60% tổng nhu cầu điện năng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng cũng như để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo đó nghị quyết xác định năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
Nghị quyết cũng định hướng phát triển công nghiệp khí, ưu tiên đầu tư hạ tầng phục vụ nhập khẩu, dự trữ và tiêu thụ khí LNG.
Tại Khánh Hòa, bên cạnh nguồn năng lượng, năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió… đã và đang chuẩn bị đưa vào vận hành thương mại (COD) và dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đang trên hành trình tập trung đầu tư phát triển thì dự án điện khí LNG cũng đang song hành để thi công tại xã Cà Ná, với quy mô công suất 1.500 MW, dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh mỗi năm vào hệ thống điện quốc gia.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng cho biết, dự án Nhà máy điện khí LNG đã chính thức được phê duyệt nhà đầu tư là Liên danh Trung Nam - Sideros River.
Đây là dự án có vốn đầu tư tương đối lớn với hơn 57.384 tỷ đồng, gồm nhà máy nhiệt điện, kho cảng LNG công suất từ 1 - 1,2 triệu tấn/năm và các hạng mục phụ trợ khác.
Hiện dự án đang tiến hành san lấp mặt bằng, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026, hướng tới mục tiêu đưa vào vận hành vào cuối tháng 12/2030.
Đối với Khánh Hòa, đây không chỉ là một dự án nguồn điện quy mô lớn, mà còn góp phần hình thành nền tảng cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng gắn với ngành năng lượng.
Việc triển khai dự án LNG Cà Ná sẽ tạo điều kiện để mở rộng chuỗi giá trị năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tạo ra lợi thế của một HUB LNG (kho cảng LNG trung tâm) cho cả khu vực miền Trung và miền Nam với lợi thế có cảng biển nước sâu Cà Ná, khu công nghiệp Cà Ná và hệ thống logistics đang hình thành.
Tỉnh Khánh Hòa rất kỳ vọng khi dự án điện khí LNG Cà Ná hoàn thiện đầu tư sẽ từng bước định hình một “thủ phủ” công nghiệp, hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh.
Đồng thời góp phần tạo nên một Trung tâm dịch vụ công nghiệp năng lượng tái tạo, tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ năng lượng tái tạo toàn cầu.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Minh Hoàng khẳng định, đây là dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng. Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ đóng góp quan trọng vào ngân sách tỉnh, mà còn tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy quá trình dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.
Để điện khí LNG thể hiện vai trò là “nhiên liệu cầu nối” chiến lược, tạo sự kết nối hài hòa giữa nguồn điện khí LNG chạy nền với việc gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang tháo gỡ các vướng mắc có liên quan đến cơ chế, chính sách.
Đồng thời tích cực đồng hành, hỗ trợ, đốc thúc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án gắn với tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình và các yêu cầu về an toàn, bảo vệ môi trường…
Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam (Trungnam Group) thông tin, dự án điện khí LNG Cà Ná là dự án đầu tiên trúng thầu qua đấu thầu quốc tế trong Quy hoạch điện VIII. Đây là cột mốc lớn đối với Trung Nam và ngành năng lượng Việt Nam.
Bởi dự án này khi đi vào hoạt động sẽ cùng với các dự án điện khí khác ở một số địa phương sẽ giải được bài toán về an ninh năng lượng quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.
Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa chia sẻ, trong giai đoạn phát triển mới, nhu cầu phụ tải điện sẽ tăng mạnh. Do đó năng lượng luôn được xác định là hạ tầng cốt lõi của kinh tế số, chuyển đổi xanh, là điều kiện quan trọng để tạo dựng lợi thế cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư thế hệ mới.
Vì lẽ đó, ngoài các dự án năng lượng khác, nhiệt điện khí LNG được xác định là giải pháp phù hợp cho giai đoạn chuyển tiếp năng lượng, có vai trò quan trọng trong tổng thể an ninh năng lượng quốc gia.
Với Khánh Hòa, dự án điện khí LNG Cà Ná sẽ đóng vai trò then chốt trong việc cụ thể hóa Quy hoạch điện VIII, bổ sung nguồn điện nền quan trọng, ổn định cho hệ thống điện quốc gia.
Hơn nữa dự án sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và đóng góp lớn vào thu ngân sách trong suốt những năm hoạt động của dự án.
Theo quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2025 - 2035, cả nước sẽ có 22 dự án nhiệt điện LNG được xây dựng, đưa vào vận hành.
Riêng từ nay đến năm 2030, có 15 dự án dự kiến triển khai, đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 22.524 MW; trong đó có dự án LNG Cà Ná.
Với bối cảnh phát triển và nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng cao, điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết biến quy hoạch thành năng lực cung ứng điện thực tế, sớm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số./.
Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số
Quy hoạch điện 8 điều chỉnh đặt mục tiêu đến năm 2035 cả nước có 22 dự án nhiệt điện khí LNG, trong đó 15 dự án dự kiến đưa vào vận hành trước năm 2030.