Theo mạng tin financialpost.com ngày 21/8, Thủ tướng Canada Mark Carney đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Thử thách tiếp theo của ông sẽ là thuyết phục người dân Canada rằng việc chấp nhận một số mức thuế quan là cần thiết để đổi lấy sự ổn định kinh tế lớn hơn mà một thỏa thuận sẽ mang lại.
Cho đến nay, các chi tiết mới xuất hiện trong dự thảo thỏa thuận giữa ông Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy, để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế quan đối với nhôm, thép và ô tô, Canada sẽ chấp nhận dỡ bỏ các loại thuế trả đũa đối với các sản phẩm tương tự của Mỹ.
Thủ tướng Carney đã nói rằng, không có thỏa thuận nào tốt hơn là một thỏa thuận tồi. Ông cho rằng việc nhượng bộ để đổi lấy sự ổn định hơn-ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đối mặt với thuế quan dai dẳng của Mỹ trong một số lĩnh vực-sẽ giúp mục tiêu dài hạn của ông là thu hút thêm vốn đầu tư vào Canada.
Ông Avery Shenfeld, Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada, cho biết: “Việc giảm bớt mối đe dọa từ việc leo thang thuế quan và các biện pháp trả đũa thuế quan chắc chắn là một điểm cộng cho môi trường đầu tư ở Canada, ngay cả khi Canada vẫn còn những bất ổn nhất định về thương mại với Mỹ.”
Đầu tư kinh doanh ở Canada đã yếu kém trong nhiều năm. Không tính nhà ở, tổng vốn đầu tư cố định chiếm khoảng 11% tổng sản phẩm nội địa (GDP), giảm từ khoảng 14% GDP vào cuối năm 2014. Sự yếu kém đó đã làm tổn hại đến sự giàu có và năng suất của Canada.
Việc phục hồi đầu tư kinh doanh là một trụ cột trong kế hoạch kinh tế của ông Carney kể từ khi ông đắc cử năm ngoái. Ngân sách năm 2025 của Chính phủ Tự do cam kết “tạo điều kiện” cho 1 nghìn tỷ đô la đầu tư vào năm 2030, một con số bao gồm cả các dự án của chính phủ.
Sự bất ổn liên tục đã làm suy giảm sự lạc quan của giới kinh doanh và sự ổn định hơn trong mối quan hệ với Mỹ có thể tạo ra một tia hy vọng. Chính phủ của ông Carney đang phối hợp với 2 nhà quản lý Quỹ hưu trí lớn, tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh về đầu tư thu hút các Giám đốc Điều hành và các nhà đầu tư trên toàn thế giới đến Canada vào tháng tới. Sự kiện này-nơi sẽ trình bày một loạt các cơ hội đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào Canada-sẽ có cơ hội thành công cao hơn nếu căng thẳng thương mại với Mỹ được xoa dịu.
Bà Dominique Lapointe, chiến lược gia vĩ mô của Manulife Investment Management, cho biết: “Giả sử thỏa thuận này trùng khớp với một sự thiết lập lại lâu dài trong quan hệ, chúng tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp sẽ cảm thấy tự tin hơn để đầu tư nếu họ có thể tiếp cận thị trường Mỹ một cách ổn định.”
Ông André Giguère, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất đồ nội thất Canada Canadel Inc., cho biết, mức độ bất ổn cao đã gây rất nhiều khó khăn cho ông trong việc ra các quyết định.
Ông Giguère nói: “Chúng tôi muốn có những quy tắc rõ ràng. Chúng tôi không muốn các quy tắc thay đổi giữa chừng ngay trong giai đoạn đầu tiên. Chúng tôi muốn có đủ cơ sở để lập kế hoạch cho những năm tới.”
Với ông Trump và chính quyền Mỹ hiện tại, sự ổn định chỉ là tương đối. Ngay cả khi đạt được thỏa thuận, ông Trump vẫn có thể thay đổi lập trường về thương mại, trì hoãn hoặc thay đổi thuế quan.
Thực tế đã chứng minh, ông Trump đã phớt lờ phần lớn các điều khoản được nêu trong Hiệp định Canada-Mỹ-Mexico (USMCA) mà ông đã ký kết trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình./.
Canada chạy đua đạt thỏa thuận trước khi thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực
Ottawa sẵn sàng xem xét một số nhượng bộ để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế, đồng thời cảnh báo nếu mức thuế mới được áp dụng, tranh chấp thương mại giữa hai nước có thể bước vào một giai đoạn căng thẳng.