"Nghị quyết bỏ cấm vận Cuba không được tôn trọng"

Lãnh tụ Fidel Castro khẳng định nghị quyết yêu cầu Mỹ bãi bỏ cấm vận Cuba là văn bản thiếu được tôn trọng nhất trong lịch sử LHQ.
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đánh giá việc Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 vừathông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ bãi bỏ cấm vận kinh tế, thương mại và tài chínhchống Cuba là hành động phản kháng của thế giới.

Tuy nhiên, nhà lãnh tụ khẳng định nghị quyết này là văn bản thiếu được tôntrọng nhất trong lịch sử Liên hợp quốc.

Trong bài viết về sự kiện này, lãnh tụ Fidel Castro nhấn mạnh đây là nghịquyết được đề cập nhiều nhất và được thông qua với số lần ủng hộ cao nhất tạiLiên hợp quốc, nhưng chưa bao giờ được thực hiện.

Ông tố cáo lệnh bao vây, cấm vận chống La Habana của Washington là “hàngđộng đáng ghê tởm," và luật pháp quốc tế coi đây là “hành động diệt chủng."

Ngày 26/10 vừa qua, với đa số áp đảo gồm 187 phiếu thuận, hai phiếu chốngvà ba phiếu trắng, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹbãi bỏ cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba kéo dài suốt nửa thếkỷ qua.

Đây là năm thứ 19 liên tiếp Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghịquyết này với số phiếu ủng hộ năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, nghị quyếtnày không mang tính ràng buộc và trước đó chưa từng ảnh hưởng tới chính sách củaMỹ đối với Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục