Nghị viện châu Âu phản đối khởi động đàm phán thương mại EU-Mỹ

Kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy có 223 phiếu chống, 198 phiếu thuận và 37 phiếu trắng đối với việc chấp thuận sứ mệnh của EU bắt đầu thương lượng với Mỹ.
Nghị viện châu Âu phản đối khởi động đàm phán thương mại EU-Mỹ ảnh 1Toàn cảnh cuộc họp Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, miền Đông nước Pháp, ngày 11/12/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 14/3 đã phản đối Liên minh châu Âu (EU) khởi động cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, giáng một đòn bất ngờ vào nỗ lực của Brussels nhằm ngăn chặn một cuộc chiến thương mại với Washington.

[Mỹ và EU bắt đầu xúc tiến các cuộc đàm phán thương mại]

Kết quả cuộc bỏ phiếu trong cuộc họp của các nghị sỹ châu Âu ở thành phố Strasbourg của Pháp cho thấy, 223 phiếu chống, 198 phiếu thuận và 37 phiếu trắng đối với việc chấp thuận sứ mệnh của EU bắt đầu thương lượng với Mỹ.

EP chỉ có vai trò cố vấn liên quan sứ mệnh thương lượng của EU, song cơ quan này sẽ có tiếng nói cuối cùng trong trường hợp đạt được một thỏa thuận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục