Ngoại trưởng Iran: Mỹ tự cô lập mình khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nói thêm rằng việc Mỹ rút khỏi JCPOA đã cho thấy rõ sự cô lập hoàn toàn của nước này trên chính trường toàn cầu.
Ngoại trưởng Iran: Mỹ tự cô lập mình khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Presstv.com đưa tin Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cảnh báo Mỹ đã tự cô lập mình khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký hồi năm 2015, hay còn gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình tối 15/8, ông Zarif nhấn mạnh: "Hôm nay các đồng minh thân cận nhất của Mỹ, ngoại trừ một vài nước láng giềng của chúng tôi, không còn ủng hộ Washington nữa."

Ông Zarif nói thêm rằng việc Mỹ rút khỏi JCPOA đã cho thấy rõ sự cô lập hoàn toàn của nước này trên chính trường toàn cầu.

Ngoại trưởng Iran cho rằng "Mỹ đang cố gắng tạo ra một bầu không khí tâm lý" chống Iran.

Ông nhấn mạnh: "Về cơ bản, toàn bộ mục tiêu là nhằm tác động về mặt tâm lý đối với đất nước chúng ta và tác động tới sự rung cảm tâm lý của các đối tác thương mại của Iran trên toàn cầu."

Trước đó, Tổng thống Iran cũng cho rằng Washington đã tự đóng chặt các kênh liên lạc thông qua việc từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục