Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định Indonesia là đối tác chiến lược

Ngày 5/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo ở thủ đô Jakarta và đánh giá Indonesia là một "đối tác chiến lược" của nước này.
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo khẳng định Indonesia là đối tác chiến lược ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo ở thủ đô Jakarta.

Đây là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ba nước Đông Nam Á của Ngoại trưởng Mỹ.

Trong cuộc hội kiến tại dinh tổng thống ở thủ đô Jakarta, ông Pompeo đánh giá Indonesia là một "đối tác chiến lược" của Mỹ, đồng thời khẳng định Washington coi trọng "sự phát triển của nền dân chủ" tại quốc gia Đông Nam Á này.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Pompeo đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi.

[Indonesia mua 5 chiếc máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 của Mỹ]

Bà Retno Marsudi đã bày tỏ quan ngại rằng bất đồng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới "toàn bộ các quốc gia, trong đó có Indonesia."

Trước khi tới Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 51 (AMM 51) và các hội nghị liên quan tại Singapore.

Tại hội nghị này, Ngoại trưởng Pompeo đã cam kết đóng góp gần 300 triệu USD để tài trợ an ninh cho khu vực Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục