Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã tái khẳng định sự cần thiết của việc hợp tác nhằm chấm dứt tình trạng thù địch ở Syria.
Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về thỏa thuận ngừng bắn ở Syria ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước cuộc gặp song phương tại Moskva (Nga) ngày 15/12/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Nga ngày 1/3 thông báo, trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã tái khẳng định sự cần thiết của việc hợp tác nhằm chấm dứt tình trạng thù địch ở Syria.

Thông báo được đăng tải trên mạng xã hội Facebook của bộ trên cho biết: "Cuộc điện đàm tập trung thảo luận về việc thực thi sáng kiến giảm tình trạng thù địch ở Syria, và quyết định liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông John Kirby cho biết nước này không nhận được bất kỳ báo cáo nào về các vụ vi phạm đáng kể đối với thỏa thuận ngừng bắn ở Syria trong 24 giờ đồng hồ qua.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn John Kirby nhận định, kết quả ban đầu này rất đáng khích lệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục