Ngoại trưởng Pakistan chỉ trích Mỹ là “kẻ chuyên phản bội bạn bè”

Ngoại trưởng Pakistan lên tiếng chỉ trích sau khi Washington tạm dừng chương trình hỗ trợ và Tổng thống Donald Trump tố cáo Islamabad đã dối trá và gian lận nhiều năm qua.
Ngoại trưởng Pakistan chỉ trích Mỹ là “kẻ chuyên phản bội bạn bè” ảnh 1Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Muhammad Asif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Pakistan Kahwaja Asif ngày 5/1 chỉ trích cách Mỹ đối xử với Pakistan giống như “một kẻ chuyên phản bội bạn bè” sau khi Washington tạm dừng chương trình hỗ trợ và Tổng thống Donald Trump tố cáo Islamabad đã dối trá và gian lận nhiều năm qua.

Washington cáo buộc Pakistan chơi trò “hai mặt” thông qua hỗ trợ các tay súng thuộc mạng lưới Haqqani và Taliban ở Afghanistan gây bất ổn tại đất nước này.

Trong khi đó, Islamabad bác bỏ cáo buộc trên và tố cáo Mỹ thiếu tôn trọng những mất mát của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

Quan điểm chống Mỹ và căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Pakistan đã gần đến mức thấp nhất như vào năm 2011 khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích bí mật của Mỹ bên trong lãnh thổ Pakistan.

[Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức đình chỉ viện trợ an ninh cho Pakistan]

Tuy vậy, những lời lẽ cứng rắn như hiện nay sẽ khiến khó có thể hàn gắn quan hệ này trong tương lai.

Phát biểu trên truyền hình tối 5/1, ông Asif nói: “Cách hành xử của Mỹ không giống như của một đồng minh hay người bạn. Đó như kiểu của một kẻ chuyên phản bội bạn bè.”

Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Imran Khan được đồn đoán sẽ là Thủ tướng kế nhiệm, cho rằng đã đến lúc Pakistan “cắt đứt quan hệ” với Mỹ và cắt giảm vai trò của ngoại giao và tình báo Mỹ trong lĩnh vực chiến lược nhạy cảm.

Ông Khan cũng kêu gọi dừng chuyến đường vận tải đường bộ và đường không qua Pakistan mà Mỹ sử dụng để hỗ trợ các binh sỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Afghanistan.

Trước đó, Mỹ thông báo nước này sẽ dừng tất cả chương trình hỗ trợ an ninh, ước tính trị giá hơn 900 triệu USD, cho tới khi Pakistan chấm dứt việc ủng hộ cho các phiến quân.

Quan hệ trầm trọng giữa hai nước có thể đẩy Pakistan gần hơn vào "vòng tay" của đồng minh lâu năm Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục