Ngoại trưởng Trung Quốc bắt đầu công du châu Phi

Ngày 5/1, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì bắt đầu chuyến công du 5 quốc gia châu Phi với điểm dừng chân đầu tiên là Kenya.
Ngày 5/1, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì bắt đầu chuyến công du chính thức 5 quốc gia châu Phi nhằm củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Bắc Kinh với châu lục này.

Chuyến thăm châu Phi của ông Dương Khiết Trì kéo dài từ ngày 5/1 đến 12/1, với điểm dừng chân đầu tiên là Kenya, sau đó là các nước Nigeria, Sierra Leone, Algeria và Maroc.

Ngoài ra, ông Dương Khiết Trì còn thăm Arập Xêút trong hai ngày 12-13/1.

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du nhấn mạnh: "Trung Quốc và châu Phi đã cùng nhau hợp tác xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược mới, tiêu biểu cho sự bình đẳng chính trị và tin tưởng lẫn nhau, cũng như trao đổi văn hóa và hợp tác kinh tế cùng có lợi".

Những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường xây dựng và củng cố các mối quan hệ thương mại-kinh tế với châu Phi.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-châu Phi ở Ai Cập tháng 11/2009, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã công bố 8 biện pháp mới nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược mới giữa Trung Quốc và châu Phi.

Cũng tại hội nghị này, Trung Quốc đã cam kết cho các nước châu Phi vay ưu đãi 10 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục