Ông Dương Khiết Trì cho rằng sự pháttriển của Trung Quốc đã mở ra không gian rộng lớn hơn cho sự hợp tácgiữa Bắc Kinh với các nước khác, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác cùng cólợi nhằm gia tăng các lợi ích chung.
Về quan hệ với các nướcchâu Á, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì cho rằng các nước châu Á cần xâydựng mối quan hệ hòa bình, ổn định, cởi mở và toàn diện với mục tiêucùng có lợi.
Trong năm 2010, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tiến hànhnhiều hoạt động trao đổi sâu rộng với các đối tác trong khu vực và đạtđược một số sự đồng thuận nhất định, giúp tăng cường sự tin cậy lẫnnhau.
Việc kinh tế châu Á đạt tốc độ tăng trưởng 8,2% trong năm 2010 đãđưa khu vực này trở thành động lực của nền kinh tế thế giới. Bên cạnhđó, Trung Quốc và các nước láng giềng đã đẩy nhanh tiến trình hội nhậpvà hợp tác giải quyết nhiều vấn đề khó khăn.
Ông Dương Khiết Trì cam kết Trung Quốc sẽkiên trì chính sách "xây dựng quan hệ hữu nghị và đối tác với các nướcláng giềng"; hợp tác với các nước láng giềng nhằm bảo đảm hòa bình và ổnđịnh trong khu vực, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển củakhu vực.
Cũng tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Dương Khiết Trìđã phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời đề nghị Washington thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc và tinh thần của ba thôngcáo chung Trung-Mỹ và Tuyên bố chung Trung-Mỹ; cho rằng Mỹ cần cónhững hành động cụ thể nhằm ủng hộ sự phát triển hòa bình qua eo biểnĐài Loan.
Ông Dương Khiết Trì thừa nhận thực tế rằng giữa Trung Quốc và Mỹ có những bấtđồng, thậm chí xung đột về một số vấn đề. Tuy nhiên, điều quan trọng làphải giải quyết thỏa đáng những khác biệt đó trên cơ sở tôn trọng lẫnnhau.
Liên quan tới tiến trình đàm phán sáu bên về vấn đề hạtnhân trên bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì bày tỏ hyvọng đàm phán sáu bên sẽ sớm được nối lại. Ông Dương Khiết Trì kêu gọi các bên liên quantận dụng cơ hội để nhanh chóng nối lại đàm phán, tìm giải pháp thôngqua đối thoại và tham vấn. Ông Dương Khiết Trì bày tỏ tin tưởng rằng nếu các bên liênquan có lòng tin, tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cuốicùng sẽ thực hiện được và sẽ tạo dựng được an ninh lâu dài ở khu vựcĐông Bắc Á.
Về quan hệ với Nhật Bản, Ngoại trưởng Dương KhiếtTrì nêu rõ ông sẵn sàng giữ mối quan hệ hợp tác tốt với ngoại trưởng mớicủa Nhật Bản để thực hiện các thỏa thuận quan trọng đạt được giữa cácnhà lãnh đạo hai nước nhằm cải thiện quan hệ Trung-Nhật. Ông nhấn mạnhquan hệ Trung-Nhật là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất đốivới hai nước, vì thế hy vọng hai bên có thể giữ cho mối quan hệ đó pháttriển đúng hướng. Ông đồng thời tái khẳng định lập trường của TrungQuốc đối với quần đảo hiện đang tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông(Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư, trong khi Nhật Bản gọi là đảo Senkaku).
Ngoại trưởng Dương Khiết Trì cũng khẳng định Trung Quốc sẽ nỗlực hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) nhằm thúc đẩy quan hệ đối tácchiến lược toàn diện giữa hai bên trên cơ sở tôn trọng và tin cậy lẫnnhau, tăng cường quan hệ đối tác kinh tế và thương mại cùng có lợi.
Về quan hệ với châu Phi, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nêu rõ bấtchấp một vài nhân tố bất ổn ở một số khu vực tại châu Phi, tình hìnhnhìn chung của châu lục này vẫn ổn định. Theo ông, quan hệ giữa TrungQuốc và châu Phi vẫn phát triển tốt đẹp./.