Ngoại trưởng Yemen bác bỏ đối thoại với phiến quân Houthi

Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yassin bác bỏ đối thoại phiến quân Houthi cho tới khi chính phủ nước này giành lại quyền kiểm soát đất nước.
Ngoại trưởng Yemen bác bỏ đối thoại với phiến quân Houthi ảnh 1Một tay súng Houthi đứng gác tại điểm gần Dinh Tổng thống Yemen. (Nguồn: AFP)

Ngày 29/3, Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yassin đã bác bỏ mọi khả năng đối thoại với phiến quân Hồi giáo dòng Shii'te Houthi cho tới khi chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn đất nước.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia Ai Cập, Ngoại trưởng Yassin khẳng định sẽ không có đàm phán hay đối thoại cho tới khi lực lượng Houthi đầu hàng, giao nộp lại vũ khí chiếm được từ các căn cứ quân sự của chính phủ.

Cùng ngày, Tổng thống Mansour Hadi đã ra quyết định cách chức đại sứ nước này tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Ahmed Ali Saleh - động thái cho thấy tình trạng chia rẽ quyền lực ngày một căng thẳng tại quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Đại sứ Ahmed Ali Saleh là con trai của cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người tiền nhiệm của ông Hadi. Hiện hai cha con ông Saleh có tầm ảnh hưởng lớn trong các đơn vị quân đội đang chiến đấu cùng với phiến quân Hồi giáo Houthi.

Trong khi đó, Chính phủ Ấn Độ ngày 29/3 thông báo đang lên kế hoạch sơ tán công dân nước này khỏi Yemen bằng đường hàng không. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj, mặc dù tình hình chiến sự tại thủ đô Sanaa của Yemen vẫn diễn ra rất căng thẳng nhưng New Delhi đã được phép triển khai các chuyến bay từ Sanaa trong vòng 3 giờ mỗi ngày để sơ tán công dân.

Hiện Ấn Độ có khoảng 4.100 công dân sinh sống và làm việc tại Yemen, trong đó phần lớn tại Sanaa và số còn lại ở thành phố cảng Aden ở miền Nam.

Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 28/3 cho biết chính phủ nước này đã quyết định đưa công dân bị ảnh hưởng bởi tình hình xung đột tại Yemen về nước trong thời gian sớm nhất có thể.

Bộ trên cùng với Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Malaysia tại Sanaa đang phối hợp chặt chẽ để thực hiện việc sơ tán công dân khỏi Yemen, đồng thời khuyến cáo người dân tránh tới quốc gia đang bất ổn này.

Trước Ấn Độ và Malaysia, Trung Quốc và Pakistan đã khởi động công tác sơ tán công dân do quan ngại tình hình chiến sự tại Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục