Người biểu tình Thái cắt điện sở chỉ huy cảnh sát quốc gia

Người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã cắt điện sở chỉ huy cảnh sát quốc gia và một bệnh viện đa khoa của cảnh sát.
Người biểu tình Thái cắt điện sở chỉ huy cảnh sát quốc gia ảnh 1Người biểu tình tiến về một cơ quan chính phủ ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters dẫn lời nhân chứng cho biết, ngày 28/11, người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã cắt điện sở chỉ huy cảnh sát quốc gia và một bệnh viện đa khoa của cảnh sát nằm ở liền kề tại thủ đô Bangkok.

Phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia, ông Anucha Romyanan, cho biết: "Tôi khẳng định rằng những người biểu tình đã kéo đứt một số cáp điện ở bên ngoài sở chỉ huy cảnh sát. Chúng tôi đang sử dụng nguồn điện dự phòng từ một máy phát điện. Mạng lưới điện của một bệnh viện đa khoa của cảnh sát cũng bị ảnh hưởng."

Trong một diễn biến có liên quan cùng ngày, phát biểu trên truyền hình chỉ vài giờ sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết các cuộc biểu tình đang làm tổn hại tới nền kinh tế quốc gia, đồng thời kêu gọi những người chống đối bà tham gia thảo luận để tìm một lối thoát cho bế tắc hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục