"Người dân Libya được phát huy quyền của mình"

Tổng thống Libya nhấn mạnh người dân được phát huy các quyền của mình thông qua các ủy ban dân tộc và các hội nghị dân tộc.
Trong bài phát biểu ngày 2/3 được truyền trực tiếp trên truyền hình nhân kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Ủy ban Dân tộc Libya, Tổng thống Libya Muammar Gaddafi nhấn mạnh người dân nước này được phát huy các quyền của mình thông qua các ủy ban dân tộc và các hội nghị dân tộc.

Nhà lãnh đạo Libya khẳng định ông chỉ đơn thuần là một biểu tượng và nêu rõ ông đã trao quyền lực cho nhân dân từ năm 1977.

Liên quan tới tình hình bất ổn trong nước hiện nay, Tổng thống Gaddafi đã một lần nữa cáo buộc mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đứng đằng sau các cuộc biểu tình và cam kết chính phủ sẽ không lùi bước.

Ông đồng thời cảnh báo phương Tây không nên can thiệp và hậu thuẫn phe đối lập trong nước, cho rằng điều này có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh, đe dọa cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người dân Libya.

Đây là lần thứ ba Tổng thống Gaddafi có bài phát biểu trên truyền hình gửi người dân nước này kể từ bùng phát làn sóng biểu tình trong nước. Bài phát biểu của ông nhiều lần bị ngắt quãng vì những tiếng reo hò của những người ủng hộ chính quyền.

Cùng ngày, Tổng thống Gaddafi đã bổ nhiệm hai quan chức mới trong chính phủ, đảm nhiệm các cương vị Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp, thay thế những người vừa từ chức.

Trong khi đó, đụng độ đã xảy ra giữa những người biểu tình chống chính phủ và lực lượng trung thành với Tổng thống Gaddafi khi hai bên cố giành quyền kiểm soát khu vực Marsa el-Brega ở miền Đông, một cửa ngõ xuất khẩu dầu mỏ của Libya. Quân đội Libya đã không kích các cơ sở chứa vũ khí thuộc các khu vực hiện do người biểu tình nắm giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục