Người dân tới dâng hương Bác ở Di tích Kim Liên

Rất đông người dân ở Nghệ An và nhiều địa phương khác đã đổ về Khu di tích Kim Liên, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Những ngày đầu Xuân, dù thời tiết có mưa phùn, rét, nhưng ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều người đến dâng hương hoa, tham quan Khu di tích Kim Liên.

Người dân đến dâng hương không chỉ sinh sống tại Nghệ An mà còn có rất đông những người con đi xa trở về quê ăn Tết và người dân từ các địa phương khác.

Đến với Khu di tích Kim Liên, ngoài tham quan, mọi người còn kính cẩn dâng hương hoa, thể hiện lòng tôn kính vô hạn đối với Bác - vị cha già, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Dạo bước trong khuôn viên khu di tích, cả ở quê nội và quê ngoại của Bác, trực tiếp xem những hiện vật còn lưu giữ trong ngôi nhà tranh đơn sơ, không ai ngăn nổi sự dâng trào niềm xúc động, tự hào về Bác.

Anh Nguyễn Công Hoàng là người con quê xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, nhưng lại sinh sống và làm ăn ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cứ mỗi dịp về quê ăn Tết, anh đều đưa cả gia đình đến dâng hương hoa, tham quan khu di tích.

Với anh, đưa các con đến đây là để chúng có dịp hiểu thêm về Bác, về cuộc sống và truyền thống gia đình Bác.

Gia đình anh Nguyễn Công Hoàng luôn coi Khu di tích Kim Liên là địa chỉ tham quan hấp dẫn trong những ngày Tết ở quê hương.

Khu di tích nằm trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, là địa danh gắn liền với nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây lưu giữ những hiện vật, tài liệu đồng thời là không gian văn hóa-lịch sử về thời niên thiếu của Bác và những người thân trong gia đình Bác.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Nghệ An, trong những năm qua, khu di tích được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, tạo thuận lợi phục vụ khách tham quan trong, ngoài nước. Đây là địa chỉ tham quan không thể bỏ qua đối với du khách mỗi khi đến với Nghệ An.

Để phục vụ tốt nhu cầu của du khách, trong những ngày Tết, Ban Quản lý Khu di tích Kim Liên đã tăng cường thêm cán bộ, hướng dẫn viên, mở cửa thông tầm các giờ trong ngày để đón tiếp khách tham quan.

Đối với những đoàn tham quan đông người, có đăng ký, Ban Quản lý khu di tích đều cử hướng dẫn viên trực tiếp hướng dẫn, thuyết minh chu đáo để giúp mọi người dân về với Người đều cảm thấy gần gũi, gắn bó cũng như tăng thêm niềm tự hào và tôn kính./.
Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục