Người dân Uganda bầu cử tổng thống và quốc hội

Ngày 18/2, khoảng 14 triệu cử tri của Uganda đã tiến hành tổng tuyển cử đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống và quốc hội khóa mới ở nước này.
Ngày 18/2, khoảng 14 triệu cử tri Uganda đã đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống và quốc hội khóa mới.

Có 7 ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống lần này, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Yoweri Museveni.

Theo các nhà quan sát, cuộc tranh đua nhiều khả năng diễn ra giữa ông Museveni và đối thủ Kizza Besigye. Dự đoán, đương kim Tổng thống Museveni có thể giành được hơn 80% số phiếu.

Lực lượng cảnh sát và Ủy ban bầu cử đã kêu gọi người dân giữ trật tự và tránh bạo lực trong thời gian diễn ra bầu cử. Theo lực lượng cảnh sát, mặc dù các chiến dịch vận động tranh cử tổng thống và quốc hội nhìn chung diễn ra hòa bình hơn so với các cuộc bầu cử trước đây, song không loại trừ khả năng bạo lực có thể xảy ra. Tại thủ đô Campala, cảnh sát đã được triển khai ở nhiều nơi để ngăn chặn nguy cơ bạo lực.

Tổng thống Museveni đã điều hành đất nước Uganda 30 năm qua. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết trong vòng 5 năm tới sẽ đưa Uganđa gia nhập hàng ngũ các nước có mức thu nhập trung bình. Dưới thời ông Museveni, nền kinh tế Uganda đạt mức tăng trưởng trung bình 5%/năm kể từ năm 2004.

Uganda có khoảng 33 triệu dân, trong đó hơn một nửa dưới 18 tuổi. Khoảng 80% dân số Uganda sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục