Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại

Sau khi Hà Nội cho phép hàng quán dịch vụ ăn uống trong nhà được mở cửa trở lại, rất nhiều người dân đã hào hứng đi ăn món phở quen thuộc từ sáng sớm...
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 1Sau khi Hà Nội cho phép các cửa hàng ăn uống trong nhà được phép hoạt động, nhiều hàng phở đã bắt đầu dọn dẹp đón thực khách trở lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 2Anh Lê Xuân Huỳnh, chủ một cửa hàng phở ở Thuỵ Khuê cho biết ngay khi Hà Nội cho phép mở cửa đón khách, cả nhà anh phải chuẩn bị đồ từ đêm hôm trước cho đến tận 5 giờ sáng hôm sau. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 3Tuy nhiên, anh Huỳnh cũng chia sẻ rằng không biết lượng khách có ổn định không nên chỉ chuẩn bị số lượng hàng bán bằng một nửa so với bình thường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 4Ngay từ sớm khi mở cửa đã có một vài thực khách đứng chờ sẵn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 5Chú Nguyễn Đức Hiệp (Thuỵ Khuê, Hà Nội) cho biết đây là cửa hàng quen của mình. Từ 6 giờ sáng chú cùng bạn mình đã qua đây để chờ ăn phở. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 6Theo chú Hiệp, gần một tháng không được ăn phở nên chú cảm thấy rất háo hức. 'Ngày trước 1 tuần tôi ăn 2-3 lần, từ ngày cửa hàng bị đóng cửa tôi cảm thấy rất thèm ăn, háo hức muốn ăn phở.' (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 7Cửa hàng khi tiếp đón thực khách cũng đảm bảo giữ khoảng cách an toàn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 8Một cửa hàng khác trên phố Bát Đàn cũng mở cửa từ sớm đón khách. Chủ hàng phở này cho hay vì đã quen bán mang về nên khi mở cửa đón khách trở lại không bị động như đợt trước. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 9Chị Vui, chủ hàng phở Biên (Lê Văn Hưu, Hà Nội) tỏ ra hào hứng vì được phép đón khách trở lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 10Mặc dù những hôm bị đóng cửa không được đón khách, cửa hàng chị vẫn bán mang về nhưng chị cho rằng việc ăn tại cửa hàng sẽ giữ được vị thơm ngon của bát phở. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 11Cửa hàng này cũng đã mở cửa từ 6 giờ 30 sáng để đón khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 12Trước đó, Hà Nội đã có công điện yêu cầu đóng cửa nhà hàng, quán ăn, dịch vụ cắt tóc, gội đầu từ 12 giờ ngày 25/5. Như vậy sau gần 1 tháng, các quán ăn đã được phép hoạt động trở lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 13Cũng từ 0 giờ ngày 22/6/2021, Hà Nội đã cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà bảo đảm giữ khoảng cách, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 14Chị Ngọc, chủ cửa hàng phở trên phố Phùng Hưng cho biết phải đến ngày 23/6 chị mới đón thực khách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 15Chị Ngọc cho hay nước phở phải ninh khoảng 24 tiếng mới đảm bảo hương vị nên khi Hà Nội cho phép đón khách từ 0 giờ 22/6, cửa hàng sẽ không chuẩn bị kịp nguyên liệu để phục vụ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 16Cùng với đó, rất nhiều hàng phở nổi tiếng ở Hà Nội cũng trong tình trạng chưa mở cửa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 17Một số chủ hàng phở cho rằng họ phải chuẩn bị nguyên vật liệu, chờ nhân viên lên mới có thể phục vụ thực khách tại chỗ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân xếp hàng từ 6 giờ sáng để ăn phở sau khi cửa hàng mở trở lại ảnh 18Nhiều thực khách ghé qua cửa hàng phở Bát Đàn nổi tiếng cũng phải ra về. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục