Nhà điều hành kết nối Internet lớn nhất thế giới kiện tình báo Đức

Nhà điều hành trung tâm kết nối mạng Internet lớn nhất thế giới De-Cix kiện Bộ Nội vụ Đức, đơn vị phụ trách Cơ quan Tình báo liên bang Đức, do hoạt động giám sát trái phép dữ liệu liên lạc viễn thông.
Nhà điều hành kết nối Internet lớn nhất thế giới kiện tình báo Đức ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: DE-CIX)

Tòa án hành chính liên bang trụ sở tại thành phố Leipzig của Đức ngày 30/5 cho biết nhà điều hành trung tâm kết nối mạng Internet lớn nhất thế giới De-Cix đã kiện Bộ Nội vụ Đức - đơn vị phụ trách Cơ quan Tình báo liên bang Đức (BND), do hoạt động giám sát trái phép dữ liệu liên lạc viễn thông.

BND từ lâu đã giám sát dữ liệu quốc tế thông qua trung tâm kết nối mạng của De-Cix có trụ sở tại thành phố Frankfurt.

Tuy nhiên, De-Cix cho rằng cơ quan này đã vi phạm luật khi lấy thông tin trao đổi trong nước.

Thông báo trên trang web của De-Cix nêu rõ hãng bày tỏ hoài nghi về tính hợp pháp của hành động giám sát trên.

De-Cix khẳng định đang thực hiện nghĩa vụ đảm bảo rằng sự giám sát chiến lược của BND đối với dữ liệu liên lạc viễn thông của họ được thực hiện hợp pháp.

De-Cix cho biết trung tâm Frankfurt là cổng trao đổi dữ liệu Internet lớn nhất thế giới, khi truyền dữ liệu đến tận Trung Quốc, Nga, Trung Đông và châu Phi. Vào những lúc cao điểm, trung tâm thông tin này có thể xử lý tới 6 terabit/giây.

Theo nhật báo Nam Đức (SZ), với 20 trung tâm dữ liệu, De-Cix tiêu tốn nguồn điện lớn hơn sân bay quốc tế Frankfurt. BND - đối tác của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), đã cài đặt thiết bị vào những dây cáp quang truyền tải dữ liệu để nhận bản sao hoàn chỉnh mà không bị lọc bớt thông tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục