Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chiến tranh

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố năng lực răn đe, coi đây là một biện pháp để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tình hình an ninh ngày càng xấu đi trên Bán đảo Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chiến tranh ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) cùng con gái thị sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 kiểu mới tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, ngày 18/11/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 11/4, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp quan trọng của Đảng Lao động Triều Tiên và kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chiến tranh của nước này một cách "thực tế và chủ động" hơn.

Tại cuộc họp diễn ra ngày 10/4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố năng lực răn đe, coi đây là một biện pháp để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa tình hình an ninh ngày càng xấu đi trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh những vấn đề nguyên tắc nảy sinh trong việc không ngừng nghiên cứu, thực hiện các biện pháp quân sự để từng bước cập nhật, hoàn thiện khả năng tác chiến của quân đội.

[Triều Tiên kêu gọi tăng sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân]

Đây là cuộc họp mở rộng lần thứ 6 của Quân ủy Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên sau các vụ thử vũ khí mới của Triều Tiên và Mỹ cùng Hàn Quốc tiến hành nhiều cuộc tập trận, gồm cả tập trận không quân có triển khai cả máy bay ném bom chiến lược B-52H.

Trong khi đó, ngày 10/4, các quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên tiếp tục không phản hồi các cuộc gọi định kỳ hằng ngày của Hàn Quốc qua các kênh liên lạc liên Triều và đường dây nóng quân sự.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã không trả lời các cuộc gọi của Hàn Quốc vào lúc 9 giờ sáng kể từ sáng 6/4.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng thông báo các cuộc gọi qua đường dây nóng giữa hai quân đội cũng không được trả lời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục