Nhà tài trợ chính cho Olympic bị phản đối dữ dội

Nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức biểu tình phản đối tập đoàn hóa chất Dow Chemical, nhà tài trợ chính cho Olympic London 2012.
Dưới đầu đề "Chất độc da cam cho Olympic", nhật báo "Taz" của Đức ngày 6/7 cho biết nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức biểu tình phản đối tập đoàn hóa chất Dow Chemical, công ty đã sản xuất chất độc da cam, nay trở thành nhà tài trợ chính cho Olympic London 2012.

Trong một bức thư ngỏ gửi Ủy ban Olympic Quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự từ Đức, Pháp, Italy, Bỉ, Thụy Sĩ, Ấn Độ và Việt Nam đã phản đối nhà tài trợ chính cho Đại hội Olympic và Đại hội Olympic dành cho người khuyết tật (Paralympic) tại London, đó là tập đoàn hóa chất Dow Chemical.

Tại Đức, các tổ chức như tổ chức cứu trợ trẻ em Terre des hommes, tổ chức Những người bạn thiên nhiên Đức, tổ chức đoàn kết quốc tế Sodi và Hội hữu nghị Việt Nam đã ký vào bức thư ngỏ này.

Bức thư nhấn mạnh, tập đoàn hóa chất Mỹ, công ty sản xuất chất độc hóa học là "nhà tài trợ không xứng đáng". "Dow Chemical đã gây ra cái chết, tự tàn phá và những đau khổ không thể tả xiết đối với hàng triệu người, một thái độ trái ngược hẳn với tinh thần Olympic."

Dow Chemical là công ty sản xuất chất da cam làm rụng lá cây. Từ 1961 tới 1971, 80 triệu lít thuốc đã được phun xuống Việt Nam và một phần Lào và Campuchia. Mục tiêu quân sự của quân đội Mỹ là triệt phá những cánh rừng rậm làm nơi ẩn náu của quân đội giải phóng nhân dân.

Chất độc da cam có chứa điôxin là loại chất độc gây ung thư ở những người bị phơi nhiễm. Cho tới nay còn nhiều trẻ em được sinh ra không có chân, có tay hoặc chân, tay và đầu bị dị dạng. Các nhà khoa học cũng cho rằng nhiều người bị mù là do chất độc này gây ra. Các nguồn của Việt Nam cho biết có tới 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam/điôxin.

Ngay cả bom Napalm do Mỹ thả xuống trong cuộc chiến tranh Việt Nam cũng do Dow Chemical sản xuất.

Cho tới nay, các nạn nhân Việt Nam cũng chưa được các công ty sản xuất chất độc bồi thường, trong khi các công ty này chịu bồi thường 180 triệu USD cho các lính Mỹ rải chất độc da cam và mắc bệnh, mặc dù họ vẫn không chịu nhận tội lỗi.

Tập đoàn Dow Chemical cũng đã mua công ty Union Carbid là kẻ gây ra thảm họa khí độc ở Bhopal của Ấn Độ năm 1984. Thông qua sai lầm kỹ thuật, một khối lượng lớn khí độc hại đã thoát ra khí quyển. Tới 25.000 người đã chết vì trực tiếp hít phải khí độc này và có tới 500.000 người bị thương phải gánh chịu hậu quả cho tới nay.

Cũng như các nạn nhân Việt Nam, các nạn nhân Ấn Độ cho tới nay cũng chưa được bồi thường.

Ông Stefan Kuehner của Hội hữu nghị Việt Nam trông chờ IOC sẽ từ bỏ nhà tài trợ với quảng cáo giá trị 8,7 triệu euro. Ông cho rằng đây là điều dối trá, vì với việc quảng cáo ở Paralympics, Dow Chemical sẽ xuất hiện như một người khuyến khích và hỗ trợ cho các môn thể thao của những người khuyết tật, trong khi những sản phẩm độc hại của họ làm hàng triệu người ở Việt nam và Ấn Độ bị tàn tật và phải khó khăn vất vả vật lộn với cuộc sống./.

Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục