Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai ứng phó bão theo phương châm "4 tại chỗ;" triển khai phương án di dời người và tài sản ra khỏi các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.
Để đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn, chính quyền địa phương, các lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an, các đơn vị liên quan đã phối hợp di dời 291 hộ/1.402 người dân sơ tán đến nơi an toàn.
Theo lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cơn bão số 5 và mưa lũ sau bão vừa qua, đã khiến 8 người chết, 1 người mất tích; thiệt hại về kinh tế khoảng 2.900 tỷ đồng.
Bão số 5 với sức gió giật cấp 12, 13 kèm mưa lớn đã để lại thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều tuyến đường ngổn ngang do cây xanh ngã đổ, nhiều công trình, nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.
Chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương tiến hành lợp lại nhà cho người dân bị tốc mái; phát quang cây đổ gãy, dựng lại cột điện, đèn đường, dọn đường làng, vệ sinh môi trường.
Sáu tháng đầu năm nay, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, hạn hán, mưa lớn, tại Kiên Giang xảy ra 441 điểm sạt lở, sụt lún và làm nguy hại 42 nhà ở xã An Minh Bắc và Minh Thuận, huyện U Minh Thượng.
Dông lốc kèm mưa đá xảy ra rạng sáng 5/5 tại Cao Bằng đã khiến 1 người bị thương và gần 600 ngôi nhà bị hư hại; 2 trường học, 3 nhà văn hóa và nhiều công trình chuồng trại bị tốc mái.
Từ đêm 19- 21/4, mưa to kèm dông lốc ở các tỉnh phía Bắc đã làm 1 em bé 5 tuổi thiệt mạng và 6 người bị thương; nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm ha hoa màu bị hư hỏng, thiệt hại hàng chục tỷ đồng.
Vào khoảng 17 giờ ngày 28/3, mưa lớn kèm dông lốc trong thời gian ngắn khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường của thị trấn Lao Bảo bị gãy đổ, 27 căn nhà tốc mái, hơn 1ha rau màu bị hư hại.
Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bão VAMCO, hoàn lưu mưa sau bão số 12, kịp thời đề xuất các phương án ứng phó bão.
Tại thị xã Sông Cầu, Phú Yên, đến 10 giờ sáng 28/10, mưa to, kèm theo gió giật khiến 31 nhà dân bị tốc mái, thiệt hại nặng nhất tại xã Xuân Lộc 29 nhà, Xuân Cảnh 1 nhà, Xuân Hải 1 nhà.
Do ảnh hưởng bão số 9 và áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão, tại tỉnh Tiền Giang có mưa to trên diện rộng, trong ngày 25/11, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh ở mức từ 100-150mm.
Bão số 12 đổ bộ gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 ở An Nhơn (Bình Định), giật cấp 11 ở Tuy Hòa (Phú Yên), Nha Trang (Khánh Hòa).
Lốc xoáy và mưa đá xuất hiện địa bàn các xã Mậu Lâm, Phượng Nghi, Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa khiến người dân không kịp trở tay, gây hậu quả nặng nề về tài sản.
Khoảng 16 giờ 30 ngày 18/3 tại Quảng Trị xảy lốc xoáy bất ngờ khiến một trường học cùng 25 nhà dân ở thành phố Đông Hà, huyện Triệu Phong bị tốc mái, nhiều hoa màu cùng cây cối bị hư hại.
Ngày 7/11, ông Nguyễn Xuân Phú, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại 329 tỷ đồng.
Do ảnh hưởng kết hợp của áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc và nhiễu động gió đông trên cao, ở Thừa Thiên-Huế có mưa to, có nơi mưa rất to, kèm theo lốc xoáy, đã có một phụ nữ mất tích.
Một trận lốc xoáy dữ dội đã càn quét qua địa bàn xã Lộc Ninh (thành phố Đồng Hới) và xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), tỉnh Quảng Bình vào sáng 21/9, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu của hơn 100 hộ dân.
Chính quyền huyện Sìn Hồ, Lai Châu đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả trận gió lốc vào đêm 23/3, rạng sáng 24/3, nhanh chóng thống kê tình hình thiệt hại.