Nhân rộng mầm nhân ái

Nhân rộng mầm nhân ái phục vụ lợi ích cộng đồng

Với sự tài trợ của FPT và trang web www.vicongdong.vn, 10 dự án của các bạn trẻ sẽ được cụ thể hóa, phục vụ cho lợi ích của cộng đồng.
10 dự án xuất sắc của các bạn trẻ đã được cấp kinh phí để cụ thể hóa, phục vụ cho lợi ích của cộng đồng. Đó là một website cho người khiếm thị, những tư vấn cho trẻ miền núi kỹ năng chăm sóc bản thân hay tập huấn cho đồng bào H'Mông biết canh tác hiệu quả hơn trên đất dốc...

Đó có thể chỉ là những "hạt cát" nhỏ trong muôn vàn những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trên dải đất hình chữ S. Nhưng, nó đặc biệt có ý nghĩa bởi những người thực hiện là các bạn trẻ, với mong ước thắp sáng nơi khó khăn bằng hơi ấm tình người.

Chung tay vì cộng đồng

Với phương châm “một miếng khi đói, bằng một gói khi no,” trong những năm qua, hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng của giới trẻ đã diễn ra trên khắp đất nước. Nhiều bạn trẻ đã không quản ngại công sức, thời gian đứng lên thành lập đội tình nguyện, viết dự án xin tài trợ… với ước mong chung tay vì cộng đồng, nhất là giúp nhóm người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thực tế cho thấy, bên cạnh việc kêu gọi hỗ trợ từ phía các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp… thì bản thân những người làm công tác tình nguyện đã đến trực tiếp với đồng bào vùng khó. Đó có thể là phần quà, một chuyến thăm hỏi, hay là những kinh nghiệm trong trồng trọt, sinh hoạt, y tế.

Nhiều bạn trẻ, chỉ bằng những “nick name” trò chuyện trên thế giới ảo mà biến thành những “hành động thật”, bằng sự kết nối những trái tim thân thiện. Và, trang web www.vicongdong.vn cũng ra đời từ tấm lòng chân thành muốn giúp đỡ cộng đồng.

Nói với phóng viên Vietnam+, Đỗ Hữu Hưng, trưởng nhóm dự án vì cộng đồng cho hay, trong năm 2009, website này đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như trao giải thưởng “Chim én” để tôn vinh những nhóm và cá nhân hoạt động từ thiện, đào tạo cho các “thủ lĩnh” cộng đồng, Diễn đàn Sáng kiến vì cộng đồng... Và, đặc biệt đã rất thành công với các dự án của chương trình Mầm nhân ái.

Các dự án thuộc chương trình Mầm nhân ái lần 1 (năm 2009), đến nay đã thành công ngoài mong đợi. Có thể kể ra đây dự án “Mùa đông ấm” với việc 21 thành viên trực tiếp đem hơn 5 tấn quần áo, khăn, mũ, đồ chơi… cho trẻ em huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Dự án "Rác với sức khỏe” ở thôn Lương Đình (xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) đã giúp 74% đối tượng của dự án sử dụng dụng cụ lao động bảo hộ trong quá trình nhặt rác…

Tuy các dự án đã kết thúc, song theo trưởng nhóm Đỗ Hữu Hưng thì các bạn trẻ vẫn đang tiếp tục tự mình phát triển các hoạt động của mình. Chương trình Mùa đông ấm giờ đã lan rộng ra khắp miền. Nhóm các dự án về môi trường được các bạn xúc tiến việc giúp người dân xây dựng Hương ước…

Ngoài ra, sau một năm hoạt động, dự án nào xuất sắc nhất, có hiệu quả thực tế cao nhất sẽ được những người tổ chức chọn ra để tiếp tục triển khai, nhân rộng.

Gieo mầm nhân ái vào cuộc sống

Trên đà thành công, www.vicongdong.vn đã tiếp tục triển khai chương trình Mầm nhân ái lần 2.

Được phát động từ 6/10/2009, chương trình dã thu hút được 105 dự án đăng ký dự thi với nhiều đề tài đa dạng. Sau khi được ban giám khảo chọn lọc kỹ càng, 10 dự án xuất sắc nhất đã được trao 35 triệu đồng/dự án.

Số tiền này do FPT tài trợ để thực hiện. Lễ công bố đã diễn ra chiều nay, 17/1.

Theo ban tổ chức, các tác giả của dự án sau khi nhận được cam kết tài trợ của FPT sẽ được tham gia vào chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản trị dự án. Ngoài ra, các bạn còn được học tập phương pháp làm việc chuyên nghiệp từ các chuyên gia về các công tác xã hội đến từ các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Ở giai đoạn triển khai dự án, ban tổ chức vẫn tiếp tục theo sát để tư vấn, đưa ra giải pháp bổ sung phù hợp nếu cần thiết.

Nhận xét về các dự án nhận được tài trợ năm nay, bà Trương Thanh Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty FPT, Chủ tịch hội đồng thẩm định Mầm nhân ái lần 2 cho hay, các đề án năm nay rất đa dạng và có chất lượng tốt. Do đó, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Còn ông Nguyễn Hồng Đức, Phó Tổng giám đốc ngân hàng Tiên Phong, đại diện nhà tài trợ khẳng định, sẽ đồng hành cùng các dự án để mầm nhân ái thực sự được “gieo” vào cuộc sống.

Nhiều đại biểu có mặt tại buổi lễ, cho rằng, các dự án trên, có thể chỉ là những "hạt cát" nhỏ trong muôn vàn những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trên dải đất hình chữ S. Nhưng, nó đặc biệt có ý nghĩa bởi những người thực hiện là các bạn trẻ, với mong ước thắp sáng nơi khó khăn bằng hơi ấm tình người./.
10 dự án vì cộng đồng xuất sắc của Mầm nhân ái:

1. Xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn và giáo dục ý thức cho học sinh trường tiểu học Dị Nậu (Thạch Thất, Hà Nội).
2. Xây dựng và triển khai Website cho người khiếm thị: www.tamhonvietnam.net.
3. Nâng bước chân trẻ miền núi.
4. Nâng cao nhận thức và năng lực cộng đồng trong việc quản lý rác thải công nghiệp.
5. Tiết học xanh – Nâng cao nhận thức về môi trường của sinh viên.
6. Làng nghề Thủ đô – Môi trường và phát triển.
7. Tập huấn kỹ thuật canh tác trên đất dốc cho các hộ gia đình dân tộc H’Mông tại xã Cò Mạ (Thuận Châu, Sơn La).
8. Giáo dục thanh niên thông qua hoạt động cộng đồng - Mô hình hoạt động Câu lạc bộ Kim Chỉ Nam thành phố Huế.
9. Thiệp nhân ái (Giúp các em tại các làng trẻ khuyết tật, mồ côi bằng cách dạy làm các việc thu công như thiệp tay, hoa giấy…).
10. Chung tay vì bệnh nhân sốt xuất huyết.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao một giải tiềm năng với đề tài “Dìu em đến tương lai”. Hội sinh thái Việt Nam cũng tài trợ cho 1 dự án có tên “Sách năng lượng xanh”.
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục