Nhập khẩu của Trung Quốc giảm lần đầu tiên trong gần 2 năm qua

Nhập khẩu của Trung Quốc giảm chủ yếu do những ảnh hưởng từ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, khi người dân ở nhà nhiều hơn, các hoạt động kinh doanh đình trệ và chuỗi cung ứng gặp khó khăn.
Nhập khẩu của Trung Quốc giảm lần đầu tiên trong gần 2 năm qua ảnh 1Người dân mua hàng trong siêu thị ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 13/4 cho thấy nhập khẩu của nước này đã ghi nhận mức giảm đầu tiên trong gần 2 năm qua.

Cụ thể, trong tháng 3 vừa qua, nhập khẩu của Trung Quốc giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên nhập khẩu của Trung Quốc giảm kể từ tháng 8/2020 - giai đoạn đầu bùng phát đại dịch COVID-19.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, nhập khẩu của Trung Quốc giảm chủ yếu do những ảnh hưởng từ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, khi người dân ở nhà nhiều hơn, các hoạt động kinh doanh đình trệ và chuỗi cung ứng gặp khó khăn. Mức giảm này thấp hơn nhiều so với mức dự báo được Bloomberg đưa ra hồi đầu năm nay sau khi tham khảo ý kiến đánh giá của các chuyên gia kinh tế, đồng thời cách xa mức tăng 15,5% trong 2 tháng đầu năm nay.

[Trung Quốc đứng trước sự gia tăng những thách thức kinh tế-xã hội]

Trong khi đó, tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc cũng chậm lại trong tháng 3 vừa qua, chỉ đạt 14,7%, thấp hơn mức tăng 16,3% ghi nhận trong 2 tháng đầu năm nay. Cán cân thương mại của Trung Quốc trong tháng 3 là 47,4 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho rằng tình trạng trên là hệ quả của "một số yếu tố bất ngờ trong môi trường quốc tế và trong nước" và nước này sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được mục tiêu "ổn định ngoại thương."

Trong khi đó, ông Julian Evans-Pritchard - nhà kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại Capital Economics, cho biết: "Các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc giảm nhiều nhất là đồ điện tử, nội thất và các sản phẩm giải trí, cho thấy đại dịch đã tác động tới nhu cầu đối với những mặt hàng này."

Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng cho thấy kim ngạch thương mại giữa nước này và Nga trong tháng 3 vừa qua tăng 12,76% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì đà tăng đã thiết lập từ trước đó.

Cụ thể, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga trong tháng 3 đạt 11,67 tỷ USD, theo đó kim ngạch thương mại song phương trong quý 1/2022 tăng 30,45% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga vẫn là nguồn cung cấp dầu, khí đốt, than đá và nông sản chủ chốt cho Trung Quốc.

Trong năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã tăng 35,8%, lên mức kỷ lục 146,9 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.